Xe đạp xuất khẩu của Việt Nam bị kiện bán phá giá ở Canada

Xe đạp xuất khẩu của Việt Nam bị kiện bán phá giá ở Canada

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Thương mại), ngày 24-2, Tòa án Thương mại quốc tế Canada gửi câu hỏi điều tra đến các doanh nghiệp sản xuất xe đạp xuất khẩu Việt Nam liên quan đến vụ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe đạp Canada (CBMA) đệ đơn yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với xe đạp nhập khẩu có nguồn gốc từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Loại xe đạp liên quan đến vụ kiện này là xe đạp đã lắp ráp hoặc chưa lắp ráp, có đường kính vành xe lớn hơn 38,1 cm; khung xe đã được sơn hoàn chỉnh.

Việc điều tra này nhằm xác định xem các sản phẩm xe đạp nhập khẩu có gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho ngành sản xuất xe đạp Canada hay không. Theo lịch trình, đến ngày 1-3 các bên liên quan phải thông báo việc có tham gia vụ kiện hay không, đến ngày 13-6 tòa án sẽ tổ chức phiên điều trần và ngày 9-8 sẽ ban hành bản báo cáo cuối cùng.

Hiện Việt Nam có 19 công ty xuất khẩu xe đạp vào Canada, chủ yếu là các nhà đầu tư Đài Loan. Năm 2004, Việt Nam xuất khẩu vào Canada hơn 300 nghìn bộ/chiếc xe đạp (khoảng 18,3 triệu USD).

Theo Bộ Thương mại, thị phần của xe đạp Việt Nam tại thị trường Canada còn rất nhỏ, không thể gây thiệt hại cho ngành sản xuất này của Canada.

Theo dự kiến, Hiệp hội xe máy-xe đạp Việt Nam sẽ đứng ra làm đại diện pháp lý cho các doanh nghiệp sản xuất xe đạp Việt Nam đối mặt với vụ kiện.

Cùng bị kiện còn có các công ty của Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Thái-lan và Philippines.

Về vụ EU điều tra xe đạp Việt Nam bán phá giá, sau khi EU tiến hành thẩm tra tại các doanh nghiệp sản xuất xe đạp ở TP Hồ Chí Minh hiện vẫn chưa đưa ra phán quyết và mức thuế chống phá giá đối với các doanh nghiệp sản xuất xe đạp Việt Nam. Bộ Thương mại đã khẳng định: Việt Nam không hề bán phá giá xe đạp.

V.Q (Theo NHân Dân)

Tin cùng chuyên mục