Xin đổ hơn 1,5 triệu m³ chất thải xuống… biển

Ngày 3-11, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận, cho biết đơn vị vừa có ý kiến phản hồi đến Tổng cục Biển đảo Việt Nam về việc Bộ TN-MT xin ý kiến thẩm định hồ sơ cấp phép nhận chìm hơn 1,5 triệu m³chất thải (chủ yếu là bùn, đất và cát) của của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (thuộc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1) xuống vùng biển có diện tích khoảng 30ha, cách đất liền khoảng 3 hải lý.

(SGGP).- Ngày 3-11, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận, cho biết đơn vị vừa có ý kiến phản hồi đến Tổng cục Biển đảo Việt Nam về việc Bộ TN-MT xin ý kiến thẩm định hồ sơ cấp phép nhận chìm hơn 1,5 triệu m³chất thải (chủ yếu là bùn, đất và cát) của của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (thuộc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1) xuống vùng biển có diện tích khoảng 30ha, cách đất liền khoảng 3 hải lý.

Theo ông Hồ Lâm, mặc dù dự án này nằm trong phạm vi đánh giá tác động môi trường nhưng khu vực Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 xin đổ thải nằm rất gần với Khu bảo tồn biển Hòn Cau (một trong 16 khu bảo tồn biển của cả nước). Do vậy, Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận đề nghị không thực hiện chôn khối lượng chất thải này xuống biển mà tìm phương án khác, tránh những tác động đến Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Nguyễn Tiến

Tin cùng chuyên mục