Xóa tên ông Bùi Ngọc Toàn ra khỏi danh sách ứng viên đại biểu HĐND xã

Ủy Ban Bầu cử xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa quyết định xóa tên khỏi danh sách bầu cử đối với ông Bùi Ngọc Toàn, ứng cử viên đại biểu HĐND xã Hố Nai 3, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời HĐND xã Hố Nai 3 cũng ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND xã Hố Nai 3, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Toàn để cơ quan chức năng tiến hành các bước tố tụng.

Lý do là ông Toàn vi phạm pháp luật và hiện bị bắt giam ở Trại giam Công an tỉnh Đồng Nai về hành vi buôn lậu theo Điều 188, Bộ luật Hình sự.

Vì sự việc này, Ủy Ban Bầu cử xã Hố Nai cũng ra nghị quyết về việc điều chỉnh số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị số 5, ấp Thái Hòa, từ hai đại biểu xuống còn một đại biểu và số lượng ứng cử viên từ ba người còn hai người.

Công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Toàn

Như SGGPO đã đưa tin, ngày 19-5, Công an Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối với Bùi Ngọc Toàn để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo tìm hiểu, ông Toàn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vận tải – Thương mại Phúc Đại An, địa chỉ số 15, tổ 9, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được xác định là một mắt xích trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng dầu giả của chuyên án 920G. Công an tỉnh Đồng Nai cũng triển khai lực lượng, khám xét khẩn cấp cây xăng và nơi ở của Bùi Ngọc Toàn thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi buôn lậu.

Tin cùng chuyên mục