Khánh thành đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sáng 18-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự lễ cắt băng khánh thành công trình đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, ở khu vực đảo Cụ Duẩn (địa phận xã Cẩm Mỹ, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

(SGGP).- Sáng 18-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự lễ cắt băng khánh thành công trình đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, ở khu vực đảo Cụ Duẩn (địa phận xã Cẩm Mỹ, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, có 3 ban thờ, gồm: ban chính - thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, ban thờ các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng và liệt nữ. Ngoài ra, còn có hệ thống kè đá bao quanh đảo, tượng đồng nặng hơn 1 tấn, đường bậc thang từ bến thuyền lên đền dài gần 100m, hàng rào, sân, khuôn viên cây xanh và một số hạng mục phụ trợ khác... với nguồn vốn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và gia đình đóng góp.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Thọ. Đến dâng hương, hoa tại Khu lăng di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ), cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) và Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Đồng Lộc. Tiếp đó, Chủ tịch nước đến dự và cắt băng khánh thành công trình Trạm Y tế tại xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ (có quy mô 2 tầng, 14 phòng, vốn đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục