Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, Côn Đảo

Ngày 15-1, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại đây, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm hàng vạn anh linh, các bậc tiền nhân, các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã vĩnh viễn nằm lại tại hòn đảo thiêng này, để đất nước hôm nay được độc lập, thống nhất và phát triển.
Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, Côn Đảo

* Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân chiến sĩ

(SGGP).- Ngày 15-1, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại đây, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm hàng vạn anh linh, các bậc tiền nhân, các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã vĩnh viễn nằm lại tại hòn đảo thiêng này, để đất nước hôm nay được độc lập, thống nhất và phát triển.

Đồng chí Đinh La Thăng và các thành viên trong đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Dịp này, đoàn đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo; trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Đinh La Thăng bày tỏ tình cảm vui mừng trước sự phát triển về nhiều mặt của huyện đảo trong năm qua; mong muốn mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng phát triển. Đồng chí Đinh La Thăng khẳng định, TPHCM sẽ làm hết mình hỗ trợ huyện đảo Côn Đảo phát triển trong tiềm năng, thế mạnh du lịch của mình.

* Tối 15-1, tại sân vận động 30-4, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân chiến sĩ năm 2017. Tham dự có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện Hội người tù kháng chiến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Côn Đảo.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, chương trình Xuân chiến sĩ năm nay gồm một chuỗi các hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã nằm lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương; thăm, tặng quà, chúc tết Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên huyện đảo; tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên đảo và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ, chiến sĩ trong các ngày tết. Chương trình được sự tài trợ, giúp đỡ của nhiều địa phương, đơn vị, các mạnh thường quân, với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Hơn 10 tiết mục ca múa nhạc với những ca khúc hát về người chiến sĩ, hát về biển đảo quê hương được các nghệ sĩ quân đội và Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 biểu diễn đã để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo một cảm xúc khó quên. Chương trình còn có phần giao lưu giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhân dân trên đảo với các chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ trên đảo, càng thắt chặt thêm tình cảm và trách nhiệm của người lính, luôn chắc tay súng bảo vệ biên giới, hải đảo quê hương.

* Cùng ngày, tại huyện đảo Côn Đảo, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 đã bàn giao, đưa vào sử dụng Bảo tàng điện tử 3D cho Bảo tàng Côn Đảo và tổ chức triển lãm một số hình ảnh thời sự, nghệ thuật của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Bảo tàng điện tử 3D gồm hàng ngàn tư liệu phim, hình ảnh, các bài hát, bản nhạc, sách tài liệu nghiên cứu lịch sử Việt Nam được tổng hợp từ Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hải quân, Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ, Bảo tàng Quân khu 9 và 12 di tích quân sự tiêu biểu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã được công nhận di tích lịch sử quốc gia.

HOÀI NAM - MINH TÂM

Tin cùng chuyên mục