Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18: Khuynh hướng khai thác cái ác quá nhiều

Tối 14-10, tại Khu du lịch Tuần Châu (Quảng Ninh), Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 đã khai mạc (ảnh). Đến dự có các đồng chí: Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh cùng đông đảo nghệ sĩ diễn viên trên cả nước.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18: Khuynh hướng khai thác cái ác quá nhiều

Tối 14-10, tại Khu du lịch Tuần Châu (Quảng Ninh), Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 đã khai mạc (ảnh). Đến dự có các đồng chí: Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh cùng đông đảo nghệ sĩ diễn viên trên cả nước.

Ảnh: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

Với khẩu hiệu Điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo, hội nhập là dịp nhằm biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn có dấu ấn sáng tạo, vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh, tối 14-10, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 18 đã chính thức khai mạc tại Quảng Ninh.

Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 18 cho biết, chương trình của LHP theo dự kiến trước đã trùng với quốc tang, nên lịch hoạt động chính đã lùi 2 ngày so với dự định ban đầu. Lịch chiếu phim cũng như cường độ làm việc của ban giám khảo cũng bị áp lực theo. Tuy nhiên, có thể nói đây là kỳ LHP có đông đảo các nghệ sĩ tham gia nhất từ trước đến nay. Các đoàn phim tham gia chính thức đã lên đến con số gần 170 nghệ sĩ và gần 100 nghệ sĩ tự túc tham gia từ các hãng phim với 139 tác phẩm dự thi của 7 hạng mục, trong đó có 23 phim truyện điện ảnh.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm LHP phim năm nay, Trưởng ban giám khảo phim truyện - NSND Đào Bá Sơn cho biết: “Ban giám khảo đã xem được khoảng 50% các tác phẩm tham dự. Trước khi ngồi vào ghế giám khảo để chấm các bộ phim, chúng tôi đã đọc rất nhiều thông tin qua báo chí, cũng có một số ít phim chúng tôi đã được xem. Nhưng khi ngồi với cương vị là giám khảo, nhiệm vụ chúng tôi là phải gạt bỏ hết tất cả mọi định kiến, kể cả những ấn tượng mà báo chí gọi là “thảm họa” phim Việt. Chúng tôi tôn trọng các phim tham dự một cách trân trọng nhất. Tôi có thể khẳng định 1/3 các phim tham dự với thể loại phim truyện là khá tốt, trong đó có rất nhiều bộ phim hay, có chất lượng”. Đặc biệt, một số đề tài như đề tài người lính được thể hiện qua một số phim rất cảm động, cũng rất bất ngờ như Những người viết huyền thoại, Nước mắt người cha...

NSND Trà Giang và NSND Lan Hương (giữa) giao lưu cùng khán giả tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Ảnh: Nguyễn Trung

NSND Trà Giang và NSND Lan Hương (giữa) giao lưu cùng khán giả tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18. Ảnh: Nguyễn Trung

NSND Đào Bá Sơn cũng không tiếc lời khen ngợi đối với những đề tài về dân tộc năm nay đã được Nhà nước quan tâm hơn mọi năm. Theo NSND Đào Bá Sơn, trong số bộ 29 phim tham gia, ban giám khảo đã rất vui bởi có nhiều phim mang khuynh hướng thương mại, tư nhân nhưng lại được làm mang tính nghệ thuật, rất hấp dẫn, từ cách dàn dựng đến diễn viên, đạo cụ đều rất công phu và chuyên nghiệp. “Tôi có thể tự hào nói rằng, có một số phim chúng ta có thể so sánh với phim nước ngoài mà không phải xấu hổ, ví dụ như Đường đua, Thiên mệnh anh hùng, Bí mật thảm đỏ...

Tuy nhiên bên cạnh những phim thương mại có khuynh hướng nghệ thuật, chuyên nghiệp thì vẫn còn những phim thương mại, đặt nặng tính kinh doanh, đặt nặng việc thu hồi vốn, nên số tiền đầu tư cho những bộ phim đó quá ít. Khi sự đầu tư quá ít thì không tránh khỏi sự cẩu thả, xem nhẹ nghệ thuật, nên vì sao có những bài báo nói đến những bộ phim mang tính thảm họa” - NSND Đào Bá Sơn chia sẻ. Cũng theo NSND Đào Bá Sơn, điều khiến các giám khảo còn băn khoăn và là vấn đề nổi cộm tại LHP lần này là khuynh hướng trình bày cái ác, khai thác cái ác, khai thác bạo lực quá nhiều, đậm màu đến mức lấn át cả cái đẹp, cái hay của bộ phim.

NHƯ HOA - MAI AN

Tin cùng chuyên mục