Sổ tay: Sợ thay đổi đột ngột!

Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu. Cả triệu thí sinh đang căng sức ôn luyện, các trường cũng tất bật với công tác tổ chức thi cử. Căng thẳng và áp lực của kỳ thi là rất lớn, song dường như các trường cũng đã quen nên mọi chuyện cũng trở nên bình thường. Tuy nhiên, điều mà các trường ngại nhất vẫn là sự điều chỉnh mang tính đột ngột từ quy chế tuyển sinh sẽ khiến nhiều trường bị rối.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu. Cả triệu thí sinh đang căng sức ôn luyện, các trường cũng tất bật với công tác tổ chức thi cử. Căng thẳng và áp lực của kỳ thi là rất lớn, song dường như các trường cũng đã quen nên mọi chuyện cũng trở nên bình thường. Tuy nhiên, điều mà các trường ngại nhất vẫn là sự điều chỉnh mang tính đột ngột từ quy chế tuyển sinh sẽ khiến nhiều trường bị rối.

Có thể thấy, vài mùa tuyển sinh gần đây dường như năm nào Bộ GD-ĐT cũng có sự điều chỉnh quy chế tuyển sinh mang tính chắp vá, thời vụ như: năm 2010 sau khi kết thúc xét tuyển nguyện vọng (NV) 3 thì Bộ cho các trường ngoài công lập kéo dài thời hạn xét tuyển thêm 1 tháng và được điều chỉnh chỉ tiêu; tiếp đến là bỏ NV 2, NV 3 cho các trường xét tuyển nhiều đợt; trong khi các trường hoàn tất công tác xét tuyển nguyện vọng bổ sung Bộ lại công bố thêm danh sách các địa phương được áp dụng ưu tiên; bổ sung thêm khối A1 quá gấp nên có trường thi, có trường không thi… Và những điều chỉnh này đã gặp không ít những ý kiến góp ý nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy.

Năm 2013, tại Hội nghị tuyển sinh ĐH-CĐ toàn quốc (diễn ra ngày 21-1) nhiều trường cũng cho ý kiến Bộ GD-ĐT nên giữ ổn định, tránh những thay đổi hay điều chỉnh đột ngột trong quy chế để các trường đỡ vất vả chạy theo. Thế nhưng, sau hội nghị tuyển sinh hơn hai tháng, Thông tư liên tịch số 25 (ký ngày 8-3) liên Bộ Tài chính, Bộ GD-ĐT về tăng lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi tuyển sinh ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp (cả môn tự luận và thi năng khiếu) nhưng lại quy định thông tư có hiệu lực ngày 25-4. Trong khi đó, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ diễn ra từ 11-3 đến 19-4 nên các sở GD-ĐT và các trường chỉ dám thu lệ phí như năm 2012, riêng phần tăng còn lại sẽ thu khi thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Quy định này đã khiến công tác tổ chức thi thêm rắc rối vì cán bộ coi thi phải kiêm luôn công tác thu, giữ lệ phí dự thi.

Chưa dừng lại đó, ngày 28-5, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) ra thông báo thí sinh được quyền chọn địa điểm thi. Tiếp đó, ngày 6-6, Bộ GD-ĐT phát đi thông báo hướng dẫn thanh tra công tác thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2013 và yêu cầu các trường “không tổ chức thi trong các trường tiểu học”. Thực tế cho thấy, những “sáng kiến” này của bộ là mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Tuy nhiên, ở thời điểm mà các trường đã hoàn tất in giấy báo dự thi, thuê mướn địa điểm thi, những quy định trên không chỉ bất khả thi mà vô tình tạo thêm áp lực cho các trường.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2013 sẽ kéo dài đến tận tháng 10 và tất nhiên có thể sẽ có nhiều cải tiến, điều chỉnh từ Bộ GD-ĐT. Lẽ đương nhiên, khi có thay đổi hay bất cứ sự điều chỉnh nào, nó cũng xuất phát từ việc Bộ GD-ĐT lắng nghe, tiếp thu ý kiến dư luận. Tuy nhiên, những cải tiến, điều chỉnh hay quy định mới khi ban hành, Bộ GD-ĐT cần tính đến tính hợp lý, tính khả thi và thời điểm áp dụng để thí sinh, nhất là các trường đỡ “sợ” vì quá đột ngột.

THANH MINH

Tin cùng chuyên mục