Việt Nam - Thái Lan ký hiệp ước bình ổn giá gạo

Việt Nam - Thái Lan ký hiệp ước bình ổn giá gạo
Việt Nam - Thái Lan ký hiệp ước bình ổn giá gạo ảnh 1

Tờ Bangkok Post cho biết, Thái Lan và Việt Nam đã từng bước tiến gần đến hợp tác trong buôn bán gạo nhằm ngăn chặn tình trạng rớt giá. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (Vietfood) và Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cuối tuần qua đã ký hiệp ước hợp tác bình ổn giá gạo. Theo hiệp ước này, cứ 3 tháng một lần, hai nước sẽ họp bàn những thông tin về xu hướng giá gạo trong nước và xuất khẩu.

Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Bộ Thương mại Thái Lan Rachane Potjanasutorn cho biết: “Kế hoạch hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ trở thành mô hình cho việc tăng cường hợp tác giữa các nước xuất khẩu gạo trong khu vực. Thời gian tới, Thái Lan và Việt Nam dự kiến sẽ cùng chuyển gạo sang thị trường Trung Đông theo kế hoạch hợp tác nói trên”.

Trong khi đó, Báo L’Echo của Bỉ số ra ngày 29-7 đăng bài phỏng vấn Giáo sư L.Marlie, một trong những chuyên gia luật hàng đầu châu Âu, nhận định, với mức tăng trưởng hàng năm thường xuyên đạt từ 7% đến 8%, Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển ổn định. 

V.L. (Theo Bangkok Post, VNS)

Tin cùng chuyên mục