Nhiều doanh nghiệp sản xuất phôi thép ngừng hoạt động

(SGGP).- Chiều 3-10, ông Đinh Huy Tam, Tổng thư ký Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết thời gian qua do giá thép đã “đảo chiều” rất nhanh, nhu cầu trong nước giảm cộng với chính sách thuế không hợp lý đã khiến nhiều doanh nghiệp thép trong nước gặp khó khăn.

Hiện lượng phôi thép dư tồn trong nước lên đến gần 1 triệu tấn, tương đương với 1 tỷ USD vốn lưu động bị tồn đọng. Ông Tam khẳng định, đến nay đã có ít nhất 4 doanh nghiệp sản xuất phôi thép ngưng hoạt động vì tồn đọng và không tiêu thụ được phôi thép, hiện giá thép trong nước đang tiếp tục giảm…

Hiệp hội Thép Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công thương, đề nghị bộ chỉ đạo không cho xuất khẩu quặng sắt mà giữ lại để bán cho các công ty trong nước. Theo VSA, hiện tại nhiều công ty sản xuất thép trong nước đã và đang xây dựng lò cao để sản xuất gang, nhu cầu quặng sắt ngày một tăng. Chỉ tính các công ty như Hòa Phát, Vạn Lợi, Đình Vũ thì số lượng quặng sắt mỗi công ty cần cung cấp hàng năm sẽ là hàng triệu tấn.

Ch.Dũng

Tin cùng chuyên mục