Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% vào 6 tháng cuối năm 2013

LHQ vừa công bố báo cáo Điều tra tình hình kinh tế - xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương được thực hiện bởi Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LHQ (ESCAP, có trụ sở tại Bangkok - Thái Lan). Theo báo cáo, tình hình tăng trưởng của các nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2013 sẽ rất mờ nhạt sau khi bị suy giảm nghiêm trọng vào năm ngoái.

(SGGP).- LHQ vừa công bố báo cáo Điều tra tình hình kinh tế - xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương được thực hiện bởi Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LHQ (ESCAP, có trụ sở tại Bangkok - Thái Lan). Theo báo cáo, tình hình tăng trưởng của các nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2013 sẽ rất mờ nhạt sau khi bị suy giảm nghiêm trọng vào năm ngoái.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, kết quả tăng trưởng liên tục của Mỹ và sự khởi sắc - dù ở mức độ hạn chế - của các nền kinh tế lớn mới nổi có thể sẽ góp phần nâng tốc độ tăng trưởng của các nước đang phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ 5,6% năm ngoái, lên 6,0% trong năm 2013. Nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ khởi sắc và đạt mức tăng trưởng 5,5% vào 6 tháng cuối năm 2013. Ở khu ASEAN, Indonesia được dự báo đạt mức tăng trưởng 6,6% trong năm 2013; Philippines 6,2% và Thái Lan 5,3%.

ANH PHƯƠNG

  • IMF khuyến nghị Việt Nam tăng tính linh hoạt trong điều hành tỷ giá

(SGGP). – Tại hội thảo “Việt Nam - Giữ vững ổn định, tăng cường lợi thế cạnh tranh và gặt hái được các tiềm năng tăng trưởng” do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa tổ chức ở Hà Nội, các chuyên gia của IMF cho rằng Việt Nam cần tăng cường tính linh hoạt trong điều hành tỷ giá. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: sự mâu thuẫn của các mục tiêu chính sách; không có sự vận hành độc lập; hiệu quả của chính sách tiền tệ yếu do khu vực ngân hàng bị tổn thương; dự trữ ngoại hối thấp… Do đó, để đạt được một khuôn khổ chính sách tiền tệ mong muốn, IMF khuyến nghị Việt Nam nên đơn giản hóa nhiệm vụ của chính sách tiền tệ bằng việc đặt mục tiêu hàng đầu là lạm phát thấp và ổn định. Với tỷ giá, cần thả nổi có điều tiết bằng việc tăng dần tính linh hoạt (mở rộng biên độ tỷ giá). Thông tin chính sách tiền tệ cũng cần được minh bạch hơn…

BẢO MINH

  • Thực hiện trả lương hưu qua bưu điện trên toàn quốc

(SGGP). – Trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ý kiến của Bộ LĐTB-XH, Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý BHXH Việt Nam thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện từ năm 2013 trên phạm vi toàn quốc. BHXH Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Định kỳ 6 tháng, BHXH Việt Nam phải báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện việc chi trả lương hưu, BHXH qua hệ thống bưu điện.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục