Công nhân ngừng sản xuất đòi quyền lợi

Ngày 24-8, hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Ivory VietNam Thanh Hoa (huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa) ngừng làm việc để đòi quyền lợi. Nguyên nhân được một số công nhân cho hay: Mức lương cơ bản của công nhân hiện nay là 1,5 triệu đồng. Tiền phụ cấp hiện tại như xăng xe 200.000 đồng/tháng; chuyên cần 200.000 đồng/tháng và tiền ăn là 14.000 đồng ăn mỗi ngày. Hiện nay, tiền xăng, tiền ăn và tiền chuyên cần đang ở mức thấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại hằng ngày của công nhân. Vì thế đa phần công nhân ở đây đều có nguyện vọng muốn công ty tăng mức phụ cấp cho họ.

(SGGPO).- Ngày 24-8, hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Ivory VietNam Thanh Hoa (huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa) ngừng làm việc để đòi quyền lợi. Nguyên nhân được một số công nhân cho hay: Mức lương cơ bản của công nhân hiện nay là 1,5 triệu đồng. Tiền phụ cấp hiện tại như xăng xe 200.000 đồng/tháng; chuyên cần 200.000 đồng/tháng và tiền ăn là 14.000 đồng ăn mỗi ngày. Hiện nay, tiền xăng, tiền ăn và tiền chuyên cần đang ở mức thấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại hằng ngày của công nhân. Vì thế đa phần công nhân ở đây đều có nguyện vọng muốn công ty tăng mức phụ cấp cho họ.

Ngoài ra công nhân còn bày tỏ bức xúc trước việc không được nghỉ phép chính đáng trong chu kỳ được nghỉ (1 năm được nghỉ 14 ngày); thường xuyên bị quản lý hách dịch, thậm chí bảo vệ công ty còn bóp cổ công nhân, dọa nạt…

Trước đó, chiều 23-8, 1 bộ phận thuộc xưởng 2 của công ty cũng ngừng sản xuất, kéo nhau ra ngoài đòi công đoàn của công ty phải đáp ứng mong muốn của họ. Trước sự việc này, lãnh đạo huyện Hậu Lộc cùng với công an huyện và Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đến lắng nghe ý kiến của công nhân và đề nghị Công ty TNHH Ivory có văn bản trả lời cụ thể cho công nhân biết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, huyện Hậu Lộc đã có mặt để phối hợp cùng với công ty nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của công nhân để giải quyết sự việc. 

Công ty TNHH IVORY VietNam Thanh Hoa có hơn 3.000 công nhân đang làm việc tại các xưởng may.

Phong Hải

Tin cùng chuyên mục