Ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại CHDCND Lào

Sáng 23-7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1, TPHCM), Thành đoàn TPHCM đã tổ chức lễ ra quân các hoạt động tình nguyện tại nước CHDCND Lào.
Ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại CHDCND Lào ảnh 1 Đoàn thanh niên tình nguyện sẽ có nhiều hoạt động thiết thực tại 3 tỉnh trọng điểm là Attapue, Champasak và Xiengkhuang
Thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18-7-1977 – 18-7-2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5-9-1962 – 5-9-2017), hoạt động tình nguyện nhằm thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ TPHCM tham gia công tác tình nguyện quốc tế, góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân nước bạn Lào. Đây cũng là môi trường để thanh niên thành phố rèn luyện, trưởng thành và cống hiến.
Ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại CHDCND Lào ảnh 2 Đoàn thanh niên tình nguyện dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ trong lễ ra quân
Ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại CHDCND Lào ảnh 3 Hoạt động tình nguyện tại nước CHDCND Lào hằng năm thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ TPHCM
Sau lễ ra quân, 119 chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Mùa hè xanh lên đường đến các huyện:  Sanamxay, Phu Vông, Sanxay, Saysetha, Samakhixay (tỉnh Attapue); Mounlapamok, Bachieng, Soukhouma, Pathumphone, Pakxe (tỉnh Champasak); Phonsavan (tỉnh Xiengkhuang) của Lào.
Ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại CHDCND Lào ảnh 4 Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM động viên các chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng trước khi lên đường.
Hoạt động tình nguyện tại nước bạn Lào năm nay diễn ra từ ngày 23-7 đến ngày 5-8 với 9 nhóm nội dung chính, cụ thể như: hỗ trợ xây dựng 2 nhà hữu nghị thanh niên Việt Lào; chăm sóc sức khỏe cho 5000 người dân; tập huấn, chuyển giao các kiến thức, kỹ thuật nông lâm nghiệp; tặng quà, học bổng, máy vi tính cho các lớp học; xây dựng công trình đường nội bộ tại thư viện tỉnh Xiengkhoang, sân chơi thiếu nhi; lắp đặt trụ nước uống tại vòi và cải tạo hệ thống điện các hộ dân, các điểm sinh hoạt; thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng Việt Nam tại Lào; hỗ trợ đời sống văn hóa tinh thần cho thiếu nhi, người dân Lào và Việt Kiều; giao lưu văn hóa (ở nhà dân), giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa thanh niên 2 nước.
Ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại CHDCND Lào ảnh 5 Chiến sĩ tình nguyện được trao khăn rằn trước lúc lên đường sang nước bạn Lào
“Mong rằng các hoạt động tình nguyện sẽ tiếp tục góp phần gìn giữ và vun đắp tài sản vô giá của 2 nước là tình đoàn kết đặc biệt, mối quan hệ thủy chung và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, và là một trong những yếu tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, đồng chí Phùng Thái Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn TPHCM, chỉ huy trưởng hoạt động tình nguyện tại nước CHDCND Lào chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục