Haiti: Động đất 7,3 độ richter, hàng ngàn người thương vong

Một trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra tại Haiti vào chiều 12-1 (giờ địa phương) đã san bằng dinh tổng thống cùng nhiều tòa nhà chính quyền ở thủ đô Port-au-Prince, nơi có 2 triệu dân sinh sống. Hoạt động liên lạc đã bị mất trên diện rộng nên vẫn chưa có con số thống kê thương vong chính xác. Tờ New York Times dẫn lời Tổng thống Haiti Rene Preval cho biết rất nhiều người hiện đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát và số thương vong có thể lên đến hàng ngàn người. Trong khi đó, tổ chức Chữ Thập đỏ quốc tế cho hay khoảng 3 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.
Haiti: Động đất 7,3 độ richter, hàng ngàn người thương vong

Một trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra tại Haiti vào chiều 12-1 (giờ địa phương) đã san bằng dinh tổng thống cùng nhiều tòa nhà chính quyền ở thủ đô Port-au-Prince, nơi có 2 triệu dân sinh sống. Hoạt động liên lạc đã bị mất trên diện rộng nên vẫn chưa có con số thống kê thương vong chính xác. Tờ New York Times dẫn lời Tổng thống Haiti Rene Preval cho biết rất nhiều người hiện đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát và số thương vong có thể lên đến hàng ngàn người. Trong khi đó, tổ chức Chữ Thập đỏ quốc tế cho hay khoảng 3 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.

Người dân Haiti hoảng loạn tìm người thân bị vùi dưới đống đổ nát sau trận động đất. Ảnh: AFP

Người dân Haiti hoảng loạn tìm người thân bị vùi dưới đống đổ nát sau trận động đất. Ảnh: AFP

Một tòa nhà bị hư hại nặng vì trận động đất. Ảnh: AFP

Một tòa nhà bị hư hại nặng vì trận động đất. Ảnh: AFP

Cảnh tượng hoang tàn tại Haiti sau vụ động đất. Ảnh: AFP

Cảnh tượng hoang tàn tại Haiti sau vụ động đất. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Hợp tác Pháp Alain Joyandet ước tính khoảng 200 người đã mất tích sau khi khách sạn Montana ở thủ đô Port-au-Prince, chuyên dành để đón tiếp du khách nước ngoài, đặc biệt là người Pháp làm việc ở nước này, bị sụp đổ trong trận động đất. Hiện có khoảng 1.400 người Pháp đang sinh sống và làm việc tại Haiti. Đại sứ quán Pháp đã quyết định dựng lều tạm để công dân nước này sơ tán. Nhiều nhân viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình được LHQ phái đến Haiti từ năm 2004 đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ động đất này. Truyền thông Trung Quốc cho biết ít nhất 8 nhân viên gìn giữ hòa bình của họ đã bị chết, trong khi 11 binh sĩ Brazil và 4 binh sĩ Jordan tham gia lực lượng trên cũng đã thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định ít nhất 7 công dân nước này bị mất tích tại Haiti.

Hiện Mỹ, Pháp, Canada và nhiều quốc gia Mỹ Latinh đã sẵn sàng hỗ trợ Haiti.

H.Nhi (Theo AFP, Reuters)

Tin cùng chuyên mục