Nobel Văn chương 2011 thuộc về nhà văn Thụy Điển Tomas Transtromer

Ngày 6-10, tại Stockholm (Thụy Điển), Ủy ban trao giải Nobel năm 2011 đã chính thức công bố chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn chương thuộc về nhà thơ/nhà văn kiêm dịch giả Thụy Điển Tomas Transtromer (80 tuổi). Kết quả này không mấy khác biệt so với dự đoán của giới chuyên môn và độc giả yêu văn chương.
Nobel Văn chương 2011 thuộc về nhà văn Thụy Điển Tomas Transtromer

Ngày 6-10, tại Stockholm (Thụy Điển), Ủy ban trao giải Nobel năm 2011 đã chính thức công bố chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn chương thuộc về nhà thơ/nhà văn kiêm dịch giả Thụy Điển Tomas Transtromer (80 tuổi). Kết quả này không mấy khác biệt so với dự đoán của giới chuyên môn và độc giả yêu văn chương.

Tomas Transtromer

Tomas Transtromer

Thơ của Tomas Transtromer đã được các nhà xuất bản độc lập Greywolf và New Directions phát hành ở Mỹ. Năm ngoái, tác giả này cũng là một trong những ứng cử viên nặng ký của giải nhưng phải nhường lại vinh dự cho nhà văn Peru Mario Vargas Llosa.

Năm nay, một trong những đối thủ nặng ký của Tomas Transtromer là nhà thơ người Syria Adonis (81 tuổi), người được đánh giá là tác giả có sức ảnh hưởng lớn nhất của thế giới thi ca Ả rập hiện đại. Tuy nhiên, tác giả người Thụy Điển được chọn vì như nhận định của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển: “Tomas Transtromer được vinh danh vì lối kể chuyện súc tích của ông đã mang chúng ta đến gần hơn với những suy nghĩ  thực tại”. 

Tomas Transtromer sinh ngày 15-4-1931 tại Stockholm (Thụy Điển). Ở tuổi 13, ông đã làm quen với việc sáng tác thơ và đến năm 23 tuổi, ông xuất bản tuyển tập thơ đầu tiên có tựa đề Những vần thơ tuổi 17.

Năm 1990, ông trải qua cơn đột quỵ nặng nhưng sau đó vẫn không từ bỏ niềm đam mê sáng tác. Ông từng nhận được nhiều giải thưởng uy tín nhất của làng văn chương thế giới như: Bonnier Award (của Estonia) lĩnh vực thơ, Neustadt International Prize (Mỹ) dành cho văn học, Petrarca-Preis (Đức), Vòng hoa vàng (Golden Wreath) tại Đại hội thi ca quốc tế Struga Poetry Evenings (Romania), Swedish Award trong Diễn đàn Thi ca Quốc tế, giải Thành tựu trọn đời của giải Thơ ca Griffin (Canada)…

Ngoài tài viết lách, trước khi bị đột quỵ, ông còn được biết đến là nhà tâm lý học làm việc trong những trại giam dành cho trẻ vị thành niên và là bác sĩ tâm lý của những phạm nhân tàn tật, nghiện ma túy. Những đóng góp của ông dành cho xã hội là điều vô giá, xuất phát từ chính tâm hồn nhạy cảm và lòng trắc ẩn của tác giả tài năng này.

N.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục