CIA mở rộng đội máy bay vũ trang không người lái

(SGGPO).- Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang thúc giục Nhà Trắng phê duyệt việc mở rộng đội máy bay vũ trang không người lái của CIA, theo đó cấp thêm cho CIA khoảng 10 máy bay không người lái vào số đang có khoảng 30 đến 35 chiếc hiện nay.

(SGGPO).- Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang thúc giục Nhà Trắng phê duyệt việc mở rộng đội máy bay vũ trang không người lái của CIA, theo đó cấp thêm cho CIA khoảng 10 máy bay không người lái vào số đang có khoảng 30 đến 35 chiếc hiện nay.

Theo Giám đốc CIA David Petraeus, đề nghị này sẽ thúc đẩy khả năng duy trì các chiến dịch tấn công sát thương của CIA tại Pakistan, Yemen, đưa máy bay tới Bắc Phi nơi đang nổi lên các mối đe dọa từ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda cũng như các điểm nóng phức tạp khác.
 
Trước đây, Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan khác đã dấy lên quan ngại về kho vũ khí ngày một mở rộng của CIA và sự can dự của cơ quan này trong các hoạt động mang tính sát thương. Tuy nhiên, theo một quan chức quốc phòng cao cấp, Lầu Năm Góc không phản đối kế hoạch hiện tại của CIA. Đây là động thái có thể dẫn tới việc chuyển đổi cơ quan tình báo thành một lực lượng bán quân sự.

H.Xuân.

Tin cùng chuyên mục