CHDCND Triều Tiên đe dọa tấn công Hàn Quốc

Ngày 20-10, Hàn Quốc tuyên bố sẽ trả đũa sau khi quân đội CHDCND Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công bất cứ lúc nào vào Imjingak, khu vực biên giới với Hàn Quốc, nếu Hàn Quốc thực hiện kế hoạch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng vào ngày 22-10 tới.

Ngày 20-10, Hàn Quốc tuyên bố sẽ trả đũa sau khi quân đội CHDCND Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công bất cứ lúc nào vào Imjingak, khu vực biên giới với Hàn Quốc, nếu Hàn Quốc thực hiện kế hoạch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng vào ngày 22-10 tới.

Cảnh báo của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi ngày 18-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bất ngờ đến thăm đảo Yeonpyeong gần vùng biên giới căng thẳng với Triều Tiên, nơi từng xảy ra vụ đấu pháo gây chết người năm 2010, khiến quan hệ liên Triều thêm căng thẳng.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc còn cho biết sẽ triển khai dự án lắp đặt hệ thống giám sát và kiểm soát một cách khoa học thông minh cho đến năm 2014 tại các căn cứ quân sự gần đường ranh giới liên Triều ở tỉnh Gangwon.

Ch.H.

Tin cùng chuyên mục