Anh không loại trừ khả năng rút khỏi EU

Phát biểu trước Quốc hội ngày 17-12, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố ông không muốn nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng này.

(SGGPO).- Phát biểu trước Quốc hội ngày 17-12, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố ông không muốn nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng này.

Theo ông Cameron, mặc dù Anh muốn ở lại trong EU để tiếp tục là thành viên của một thị trường thống nhất, nhưng Anh cũng cần công khai bày tỏ chính kiến về những khía cạnh trong quan hệ với EU mà Anh thấy không thỏa đáng.

Chính phủ Anh dự định tiến hành đồng thời hai cuộc trưng cầu dân ý về quan hệ với EU. Cuộc trưng cầu ý dân thứ nhất dự kiến diễn ra ngay sau cuộc tổng tuyển cử mùa Xuân năm 2015 về việc trao cho chính phủ thẩm quyền ký́ kết một loạt hiệp định cơ sở với EU với những điều kiện mới. Tiếp đó, Anh sẽ tiến hành̀ cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về̀ hình thức mới quan hệ với EU.

Dự kiến, cử tri đồng thời cũng được yêu cầu bỏ phiếu về việc Anh có rút hoàn toàn khỏi EU. Thủ tướng Cameron cũng cho biết trong bài phát biểu quan trọng dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1-2013, ông sẽ trình bày lập trường về vấn đề nước Anh ở trong EU.

      H.Xuân.

Tin cùng chuyên mục