Mỹ bác dự án phong điện của Trung Quốc

Hãng BBC ngày 29-9 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định bác dự án sản xuất turbin gió của công ty Trung Quốc, Ralls Corp, đặt tại bang Oregon, vì lý do an ninh. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, Mỹ chặn một dự án đầu tư nước ngoài.

Hãng BBC ngày 29-9 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định bác dự án sản xuất turbin gió của công ty Trung Quốc, Ralls Corp, đặt tại bang Oregon, vì lý do an ninh. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, Mỹ chặn một dự án đầu tư nước ngoài.

Lệnh của tổng thống được đưa ra sau khi cuộc điều tra của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài Mỹ (CFIUS) đối với các cánh đồng phong điện cho rằng, không thể nhượng bộ an ninh quốc gia cho các kế hoạch của công ty Trung Quốc. Quyết định này diễn ra trong lúc Mỹ đang có những tranh cãi về thương mại với Trung Quốc vài tuần trước khi bước vào kỳ bầu cử tổng thống.

Quyết định của ông Obama đã khiến Ralls Corp phải bỏ cổ phần của mình trong các dự án nằm gần không phận bị hạn chế nhằm phục vụ cho căn cứ quân sự Mỹ. Lệnh cũng nhắm tới Sany Group, công ty sản xuất máy phát điện để chạy turbin gió.

T.HẰNG

Tin cùng chuyên mục