Vùng nhận dạng phòng không chồng lấn sang đảo Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap ngày 25-11 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Trung Quốc thiết lập đã chồng lấn một khoảng không ở phía Tây đảo Jeju và không phận đảo đá chìm Ieodo, từ lâu đã là nguồn cơn gây căng thẳng với Bắc Kinh.

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-joo dự kiến sẽ thảo luận vấn đề trên với người đồng cấp Trung Quốc tại cuộc gặp lần 3 về đàm phán chiến lược quốc phòng song phương sẽ diễn ra ở Seoul vào ngày 28-11. Trước đó, trong một nỗ lực nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền đối với Ieodo, Hàn Quốc đã xây dựng một trạm nghiên cứu hàng hải trên đảo đá ngầm này hồi năm 2003, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục