Nga càn quét khủng bố ở Volgograd, bắt 700 nghi can

(SGGPO).- Báo The Moscow Times dẫn nguồn từ các quan chức Bộ Nội vụ Nga cho biết cảnh sát Nga đã bắt 700 nghi can trong cuộc càn quét khủng bố ở Volgograd những ngày cuối tuần vừa qua.  Thành phố này hiện đang được tăng cường an ninh sau 2 vụ tấn công liều chết của các phần tử khủng bố làm 34 người chết.
Nga càn quét khủng bố ở Volgograd, bắt 700 nghi can

(SGGPO).- Báo The Moscow Times dẫn nguồn từ các quan chức Bộ Nội vụ Nga cho biết cảnh sát Nga đã bắt 700 nghi can trong cuộc càn quét khủng bố ở Volgograd những ngày cuối tuần vừa qua.  Thành phố này hiện đang được tăng cường an ninh sau 2 vụ tấn công liều chết của các phần tử khủng bố làm 34 người chết.

Hiện có hơn 300 người đang được bác sĩ hỗ trợ tâm lý sau cú sốc từ 2 vụ đánh bom khủng bố nói trên. Tuy nhiên, để chứng minh được khả năng tự lực cánh sinh, Nga đã khước từ nhóm chuyên gia tâm lý Israel nói tiếng Nga tới giúp mặc dù nhóm này trước đó đã được Nga mời.

Mỹ cũng đã đưa ra lời đề nghị tăng cường hợp tác an ninh với Nga trong dịp diễn ra Olympic mùa Đông sắp tới ở Sochi. Tuy nhiên, phía Nga cho biết họ không cần thêm các biện pháp an ninh nào nữa.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach tin tưởng Nga sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các vận động viên và người tham gia trong thời gian diễn ra Olympic mùa Đông từ ngày 7 đến ngày 23-2.

Nga càn quét khủng bố ở Volgograd, bắt 700 nghi can ảnh 1

Cảnh sát Nga khám xét nghi can khủng bố.

KHÁNH MINH 

Tin cùng chuyên mục