Chủ mỏ thạch cao bị sập ở Trung Quốc tự tử

Chủ mỏ thạch cao bị sập ở Trung Quốc tự tử

Ma Congbo, Chủ tịch Công ty Yurong Commerce and Trade, sở hữu mỏ thạch cao bị sập ở huyện Pingyi, TP Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đã tự sát vào sáng nay.

Lực lượng cứu hộ giải cứu một thợ mỏ ngày 25-12-2015. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã, trong khi đang làm việc với đội cứu hộ vào khoảng 2 giờ sáng nay, Ma đã tự nhảy xuống một giếng ở mỏ và chết đuối.

Chính quyền địa phương cho biết, tai nạn sập mỏ xảy ra khoảng 8 giờ sáng 25-12, khi 29 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. Đến nay, 11 người đã được giải cứu, 17 người còn mắc kẹt và có 1 người đã chết.

Lực lượng cứu hộ đã khoan một lỗ dẫn đến một trong những địa điểm các thợ mỏ đang mắc kẹt, tìm cách chuyển thực phẩm, nước uống và liên lạc với họ.

Thị trưởng Lâm Nghi Zhang Shuping cho biết, hơn 700 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực cứu 17 người còn mắc kẹt dưới lòng đất.

THIỆN NGUYỄN

Thông tin liên quan:

>> Cứu được 11 người trong vụ sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc

Tin cùng chuyên mục