Festival hoa Đà Lạt 2007 : Đà Lạt và những khúc biến tấu của hoa

Công trình hoa, không gian hoa

“Tổ chức thành công Festival hoa Đà Lạt 2007 là trọng tâm chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng những tháng cuối năm 2007, là điểm nhấn ấn tượng trong hoạt động của Đà Lạt nhằm quảng bá thương hiệu đặc thù, thu hút đầu tư; xây dựng TP hoa cho du khách: sáng tham quan thắng cảnh, chiều mua sắm sản phẩm, đêm sinh hoạt, vui chơi, thưởng thức hoạt động văn hóa đặc sắc”. Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - Huỳnh Phong Tranh cho công tác chuẩn bị lễ hội hoành tráng nhất trong năm của TP sương mù.

Công trình hoa, không gian hoa

Với chủ đề Hoa Đà Lạt, tôi yêu bạn, Festival hoa năm nay diễn ra từ 15 đến 21-12-2007 là một sự kiện kinh tế, văn hóa và du lịch mang tầm quốc gia và tính chất quốc tế. 18 chương trình đặc sắc, với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú dựa trên ý tưởng sáng tạo mang đậm sắc hoa như Hội chợ triển lãm hoa quốc tế, đám cưới hoa, cuộc thi “Thắng cảnh, du khách và hoa”.

Nhiều chương trình lần đầu tiên được tổ chức như: Đêm hội thời trang đường phố (tại Công viên Xuân Hương), Hoài niệm rượu vang (tổ chức tại sân ga Đà Lạt), Đêm hội “Quái kiệt ba miền” (tại vườn kỷ lục khách sạn Palace), Ngày hội xe cổ - hoa và nghệ sĩ, giải Marathon Việt - Nhật. Đặc biệt, đêm chung kết cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam quy mô quốc gia cũng sẽ được tổ chức tại Đà Lạt vào đêm 21-12, được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.

Hiện Đà Lạt có 35 khu, điểm du lịch, trên 750 khách sạn đạt chuẩn, hàng chục khách sạn từ 1-5 sao, khoảng 1.000 nhà nghỉ, nhà khách và nhiều chỗ nghỉ khác đủ sức phục vụ khoảng 100.000 du khách đến Đà Lạt dịp Festival trong số hơn 2 triệu du khách đến tỉnh năm 2007. Nhiều công trình hoa mang đậm nét đặc trưng Đà Lạt với những sáng tạo độc đáo được các đơn vị tổ chức chuẩn bị công phu. Các công trình và hoạt động của Festival được diễn ra trên nền hoa: mô hình chiếc đàn ghi-ta làm bằng hoa bất tử cùng những nốt nhạc hoa trải trên thảm cỏ tại Công viên hoa Đà Lạt; “Hoa viên tình yêu” rộng 600m2 tại Thung lũng Tình Yêu; “Vườn hoa hồng - vàng” rộng 2.000m2; Vườn Thiên Thanh tại đường ĂrgCoét - Đà Lạt rộng 6ha với 10.000 chậu lan Việt Nam thuộc loại “vốn quý Đà Lạt” và nhà trưng bày “Thế giới cỏ hoa”; 3 công trình đặc sắc “Tình yêu dã quỳ”, “Gặp gỡ Mộng Mơ”, “Giấc mơ hoa” tại đồi Mộng Mơ và nhiều sản phẩm thú làm bằng hoa, ô tô hoa tham gia diễu hành... đang được khẩn trương chuẩn bị.

“Người hoa”

Sự tham gia của người dân trong cộng đồng đã tạo nên sức bền vững cho Festival hoa, đi sâu vào lòng người với tình cảm, ý tưởng sáng tạo và truyền thống địa phương. Chính quyền tỉnh và TP đang tìm mọi cách giảm chi phí và khuyến khích người dân trồng hoa, rau chất lượng cao, các công sở, khách sạn... trồng hoa có chấm điểm và trao thưởng; họp mặt với hơn 120 doanh nghiệp trồng hoa để chuẩn bị cho dự án xây dựng một số đường hoa tại Đà Lạt; tổ chức hội thảo khoa học, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nghệ nhân để sưu tầm, bảo tồn và phát triển các giống hoa quý.

Được mệnh danh là TP tình yêu. Năm nay, một đám cưới hoa tập thể lớn nhất Việt Nam được tổ chức với 114 cặp cô dâu chú rể (tượng trưng cho 114 năm hình thành và phát triển Đà Lạt); những cặp uyên ương trên xe hoa mui trần, Vespa cổ, xe ngựa chạy vòng quanh bờ hồ Xuân Hương sau khi tham gia tour du lịch đầy ấn tượng “Hành trình hạnh phúc” khởi hành từ Khu du lịch Văn Thánh - Sài Gòn, nghỉ trưa Khu du lịch thác Đambri - Bảo Lộc; chiều đi Đà Lạt, tối tham dự lễ khai mạc Festival hoa.

Lễ cưới truyền thống, long trọng diễn ra trong khung cảnh khách sạn Palace được chăng đèn kết hoa rực rỡ với cổng hoa, sân khấu hoa, thảm đỏ, câu đối đỏ thư pháp, âm nhạc và những lời chúc phúc trong không gian hoa... sẽ ghi dấu ấn độc đáo cho những cuộc tình đẹp nhất.

Ngoài các kỷ lục mới sẽ được xác lập trong Ngày hội kỷ lục gia Việt Nam với chủ đề “Quái kiệt ba miền” do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam Vietbooks, Vietkings tổ chức, biểu diễn; sẽ diễn ra đám rước dâu độc đáo nhất, hoành tráng nhất, trình diễn áo cưới kỷ lục trong chương trình Đám cưới hoa;… Những người tổ chức và mộ điệu cả nước đang háo hức đón nhận nhiều kỷ lục Việt Nam sẽ được xác lập tại Festival hoa Đà Lạt 2007, và hơn hết là một kỷ lục mới về “TP hoa, người hoa Đà Lạt” trong lịch sử 114 hình thành và phát triển TP ngàn hoa có một không hai này.

Trần Hữu Hiệp

Tin cùng chuyên mục