Vụ chìm tàu tại Quảng Nam - Tìm thấy thi thể 4 cán bộ chiến sĩ

(SGGP).- Đến 13 giờ ngày 29-12, thi thể 4 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam) gặp nạn trên vùng biển Cửa Đại hôm 25-12 đã được tìm thấy sau gần 5 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm.

(SGGP).- Đến 13 giờ ngày 29-12, thi thể 4 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam) gặp nạn trên vùng biển Cửa Đại hôm 25-12 đã được tìm thấy sau gần 5 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm.

Lúc 7 giờ ngày 29-12, phương tiện chuyên thu mua hải sản trên biển của ông Trần Tâm (trú ở phường Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam) đã phát hiện thi thể thiếu úy Nguyễn Đình Duy (24 tuổi, Trung đội trưởng, quê xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn) đang trôi cách bờ biển Hội An khoảng 4 hải lý. Sau khi nhận được tin báo của ông Tâm, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã điều tàu ST 43.0801 của Hải đội 2 ra đưa thi thể vào bờ.

Cùng thời điểm này, ngư dân thôn 5 (xã Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện được thi thể của thiếu úy Nguyễn Hồng Chiến (quê Núi Thành, Quảng Nam) cách khu vực phương tiện QNa 0063 gặp nạn khoảng 3km.

Đến 10 giờ cùng ngày, hai đôi tàu giã cào của các ông Huỳnh Viết Bảo, Phạm Minh, Lê Công và Võ Chức (được huy động tìm kiếm thi thể các nạn nhân từ ngày 26-12 – PV) đã vớt được thi thể trung úy Bùi Phước Tâm (28 tuổi, Chính trị viên đại đội, quê ở xã Cẩm Hà, Hội An) tại khu vực gần bãi tắm Cửa Đại.

Đến 13 giờ cùng ngày, tại điểm tàu bị chìm, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể binh nhất Đặng Ngọc Thiện (19 tuổi, quê ở xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Như vậy, đến 13 giờ ngày 29-12, các cán bộ, chiến sĩ mất tích cuối cùng trong vụ đắm tàu đã được tìm thấy, kết thúc 5 ngày tìm kiếm của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu V, Tỉnh đội và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và hàng chục tàu cá của ngư dân.

Ng.Khôi

Vụ chìm tàu tại Quảng Nam:

- Đã tìm thấy một thi thể

- Tìm kiếm trong vô vọng

- Chìm tàu ở Quảng Nam, 7 người chết và mất tích

Tin cùng chuyên mục