Vụ rò rỉ nước đập thủy điện Sông Tranh 2 - Nước vẫn chảy xối xả

Chiều 25-3, nước từ thân đập thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) mặc dù một số điểm rò rỉ đã được dẫn bằng ống nhựa cỡ lớn nhưng nước vẫn tuôn chảy xối xả, nhất là phía vai đập phải đoạn tiếp giáp với cửa xả. Tại đây, các công nhân dùng ống nhựa ghép nối lại với nhau để dẫn nước xuống chân đập.
Vụ rò rỉ nước đập thủy điện Sông Tranh 2 - Nước vẫn chảy xối xả

(SGGP).- Chiều 25-3, nước từ thân đập thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) mặc dù một số điểm rò rỉ đã được dẫn bằng ống nhựa cỡ lớn nhưng nước vẫn tuôn chảy xối xả, nhất là phía vai đập phải đoạn tiếp giáp với cửa xả. Tại đây, các công nhân dùng ống nhựa ghép nối lại với nhau để dẫn nước xuống chân đập.

Đứng từ mặt đập vẫn có thể thấy nước chảy với lưu lượng lớn. Cũng trong ngày 25-3, đơn vị quản lý đập thủy điện Sông Tranh 2 đã phong tỏa khu vực quanh đập bằng hàng rào lưới thép và treo biển “Công trình đang thi công, cấm vào” (ảnh).

Ng.Khôi

Thông tin liên quan

- Yêu cầu chống thấm trước mùa mưa lũ

- Nhà thầu vi phạm thiết kế

- Khẩn trương kiểm tra, khắc phục việc thấm nước tại thủy điện Sông Tranh 2

- Vụ đập thủy điện Sông Tranh 2 rò rỉ nước - Đề nghị mời chuyên gia tư vấn độc lập

- Vết nứt thủy điện Sông Tranh 2 là khe nhiệt?

Tin cùng chuyên mục