Thủ tướng Canada thăm Ấn Độ

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tới thủ đô của Ấn Độ, bắt đầu chuyến thăm nước này theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng vợ và các con ở trước đền Taj Mahal, thành phố Agra, bang Utar Pradesh, Ấn Độ, ngày 18-2-2018. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng vợ và các con ở trước đền Taj Mahal, thành phố Agra, bang Utar Pradesh, Ấn Độ, ngày 18-2-2018. Ảnh: REUTERS
Chuyến thăm của ông Trudeau nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, năng lượng, khoa học và đổi mới, đại học, cơ sở hạ tầng, phát triển không gian, an ninh và chống khủng bố…
Thủ tướng Canada cho biết, chuyến thăm của ông sẽ tập trung vào việc tạo công ăn việc làm và tăng cường kết nối sâu sắc giữa người dân hai nước, khi Canada hiện là nơi sinh sống của khoảng 1,4 triệu người gốc Ấn.
Trang mạng Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 18-2 cho biết, Thủ tướng Narendra Modi sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Trudeau vào ngày 23-2 trước khi hai bên dự kiến ký một số thỏa thuận hợp tác. 

Tin cùng chuyên mục