TPHCM phát động phong trào thi đua vào từng việc làm cụ thể, thiết thực

Sáng 27-3, tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM), UBND TPHCM đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc.
 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu trao cờ thi đua cho các Cụm trưởng, Khối trưởng thi đua TP. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu trao cờ thi đua cho các Cụm trưởng, Khối trưởng thi đua TP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổng công ty, công ty trên địa bàn TPHCM.

TPHCM phát động phong trào thi đua vào từng việc làm cụ thể, thiết thực ảnh 1 Một tiết mục văn nghệ tại lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều phong trào thi đua của TP đã trở thành điểm sáng, là động lực cách mạng quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị trong thời gian tới, phong trào thi đua cần tăng cường thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của toàn dân; gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; các phong trào phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực. Song song đó cần tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề tập trung giải quyết có kết quả các bức xúc của nhân dân về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện… góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
TPHCM phát động phong trào thi đua vào từng việc làm cụ thể, thiết thực ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao cờ hưởng ứng thi đua cho các Cụm trưởng, Khối trưởng thi đua TP. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, phải là hạt nhân trong phong trào thi đua tại cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng lan tỏa sâu rộng”, đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý.
Bên cạnh đó, phong trào thi đua trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào: cả TP chung sức xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; thanh niên TP khởi nghiệp, lập nghiệp; doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng TP đổi mới, phát triển và thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.
TPHCM phát động phong trào thi đua vào từng việc làm cụ thể, thiết thực ảnh 3 Lễ phát động phong trào thi đua. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng cho rằng công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Chú trọng người lao động trực tiếp, các tập thể nhỏ, đơn vị cơ sở, nơi khó khăn, nguy hiểm; những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân.

Với khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cụm, khối thi đua, đồng chí Nguyễn Thành Phong ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ TP nêu cao lòng tự hào dân tộc, tự hào là người con của TP mang tên Bác Kính yêu, phát huy truyền thống thi đua ái quốc “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi” bằng việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, cùng ra sức thi đua.

Với sự chung sức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhân sĩ, trí thức, công nhân, nông dân, thanh niên, doanh nhân, lực lượng vũ trang và nhân dân TP, đồng chí Nguyễn Thành Phong tin tưởng phong trào thi đua với tinh thần “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại” sẽ hoàn thành thắng lợi.

Tin cùng chuyên mục