Báo Sài Gòn Giải Phóng

Nghiêm túc xem xét nội dung bài “Đọc Ba người khác”

Báo SGGP số ra ngày 28-1-2007 có đăng bài “Đọc tác phẩm “Ba người khác” của nhà văn lão thành Tô Hoài. Ngay khi báo phát hành, Ban biên tập đã nhận được rất nhiều ý kiến bày tỏ thái độ của các nhà phê bình, các nhà văn, các nghệ sĩ có tên tuổi trong cả nước.

Tại cuộc giao ban báo chí ngày 6-2-2007, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng Vụ Báo chí Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đã có nhận xét về bài viết này. Nội dung nhận xét như sau: “Báo SGGP và SGGP Online ngày 27-1 có bài “Đọc Ba người khác”.

Nếu ý của tác giả là phê phán cuốn sách thì tự bài viết đã bộc lộ sự non tay, né tránh và sơ hở, nhiều đoạn trong đó vô hình chung ca ngợi tác phẩm một cách quá lời. Nhìn toàn cục, bài viết nhập nhằng giữa khen và chê, chê qua loa nhưng khen thì quá rõ, thiếu tính định hướng”. 

Với tinh thần thực sự cầu thị, Ban Biên tập báo SGGP đang nghiêm túc xem xét toàn bộ nội dung bài phê bình tác phẩm đã đăng và xin phép được trao đổi về nhận định trên nếu thấy cần thiết.

Ban Biên tập báo SGGP xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan chức năng và đông đảo bạn đọc gần xa.

BAN BIÊN TẬP BÁO SGGP

Tin cùng chuyên mục