Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012: Tạo dấu ấn du lịch về miền di sản

Tối 15-12, hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên làm nên chương trình nghệ thuật đặc trưng văn hóa Huế và 6 tỉnh Bắc miền Trung đã khép lại Năm Du lịch quốc gia 2012 chủ đề “Du lịch di sản”. Hải Phòng - đơn vị đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 chủ đề “Văn minh sông Hồng” tiếp nhận cờ luân lưu với kỳ vọng tiếp tục quảng bá, phát huy tiềm năng du lịch Việt Nam.
Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012: Tạo dấu ấn du lịch về miền di sản

Tối 15-12, hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên làm nên chương trình nghệ thuật đặc trưng văn hóa Huế và 6 tỉnh Bắc miền Trung đã khép lại Năm Du lịch quốc gia 2012 chủ đề “Du lịch di sản”. Hải Phòng - đơn vị đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 chủ đề “Văn minh sông Hồng” tiếp nhận cờ luân lưu với kỳ vọng tiếp tục quảng bá, phát huy tiềm năng du lịch Việt Nam.

  • Kích cầu du lịch

Cùng với hàng loạt chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế diễn ra tại Thừa Thiên - Huế với điểm nhấn là Festival Huế 2012, Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 còn phát huy lợi thế các địa phương trong khu vực qua lễ hội cố đô Hoa Lư (Ninh Bình); lễ đón nhận danh hiệu Di sản thế giới Thành nhà Hồ, lễ hội Lam Kinh (Thanh Hóa); lễ hội Làng Sen (Nghệ An); lễ hội Bài ca Đồng Lộc anh hùng (Hà Tĩnh); tháng du lịch khám phá hang động Việt Nam (Quảng Bình); lễ hội Văn hóa, Du lịch Nhịp cầu xuyên Á lần thứ III (Quảng Trị); cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế DICF 2012 (Đà Nẵng); lễ hội Đêm phố cổ Hội An (Quảng Nam)…

Nhờ Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, người dân Huế có cơ hội quảng bá nét văn hóa đồng quê với du khách.

Nhờ Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, người dân Huế có cơ hội quảng bá nét văn hóa đồng quê với du khách.

Năm 2012 có nhiều khó khăn đối với ngành du lịch, tuy vậy khách du lịch trong năm 2012 đến 6 tỉnh Bắc Trung bộ vẫn đạt 10,3 triệu lượt khách, tăng gần 12%, tổng doanh thu từ du lịch tăng gần 20% so với năm 2011. Thừa Thiên - Huế đón trên 2,5 triệu lượt khách, tăng hơn 24,9% so với năm 2011. Trong đó khách du lịch quốc tế đạt gần 803.000 lượt, tăng 24,5%; khách nội địa gần 1,5 triệu lượt, tăng 20% so với năm 2011. Doanh thu du lịch 1.788.329 triệu đồng, tăng 25,25% so với năm trước, trong đó doanh thu quốc tế chiếm 63%. Chủ yếu là khách đến từ các nước Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, Canada, Úc…

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết: “Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012, công tác đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất, kỹ thuật đã được các tỉnh, thành phố trong vùng quan tâm đẩy mạnh. Thừa Thiên - Huế đầu tư gần 5.000 tỷ đồng triển khai 43 dự án đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch quan trọng. Trong đó có những hạng mục đầu tư, nâng cấp lớn như dự án sửa chữa, nâng cấp sân bay Phú Bài đáp ứng được các chuyến bay trong nước và quốc tế. Cảng Chân Mây nâng cấp để đón tàu du lịch trên 30.000 tấn với chiều dài tối đa 300m…

  • Mở ra nhiều cơ hội

Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 mở màn cho chiến lược phát triển du lịch Việt Nam từ chiều rộng sang chiều sâu, gắn kết di sản, làm cho tài nguyên di sản trở thành điểm đến hấp dẫn, có tính cạnh tranh. Trong đó, các hãng lữ hành đã kết nối khu vực Bắc Trung bộ bằng các tuyến du lịch phát huy sâu giá trị di sản, kết nối các kinh đô cổ Việt Nam trên con đường di sản miền Trung như: Thành nhà Hồ, Lam Kinh, cố đô Huế được chú trọng... Đặc biệt, du lịch hướng về cộng đồng, hướng về xã hội để người dân cùng tham gia, cùng hưởng lợi đã được các địa phương tập trung mở rộng.

Ông Nguyễn Hữu Châu Phan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Huế, cho rằng điểm nhấn tại Năm Du lịch quốc gia là Festival Huế 2012 thật sự thành công khi ban tổ chức đưa vào nhiều chương trình rất đặc sắc phục vụ cộng đồng và tạo điều kiện để người dân tham gia vào các lễ hội, để họ thật sự là chủ thể của các lễ hội gắn với di tích.

Có thể nói, nhờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 mà cơ sở hạ tầng thành phố Huế, sân bay, bến cảng… được quan tâm chỉnh trang, nâng cấp nhiều hơn. Đó là cơ sở để Chính phủ cho phép xây dựng Huế trở thành thành phố festival của Việt Nam. 

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục