Concert nối concert
TPHCM trong 10 ngày qua trở thành tâm điểm thị trường biểu diễn cả nước khi quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng loạt concert quy mô lớn.
Chỉ riêng tối 17-10, có gần 100.000 khán giả tham gia trực tiếp tại 4 concert lớn: Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (diễn ra tại Khu đô thị mới The Global City, phường Bình Trưng), Tinh hà say hi 2026 (Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình), Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh (Nhà thi đấu Phú Thọ, phường Phú Thọ), Tiffany Young: Edge of Calm Tour (Nhà thi đấu Nguyễn Du, phường Bến Thành) - điểm dừng trong chuyến lưu diễn châu Á của ca sĩ Mỹ Tiffany Young.
Ngay sau đó, tối 18-10, hơn 93.000 khán giả tiếp tục có mặt ở 3 concert là Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Tinh hà say hi 2026 và Nhạc hội thanh niên Thanh âm Lên đàng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam diễn ra ở đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).
Sức hút của mùa lễ hội âm nhạc cuối năm in đậm dấu ấn từ 2 nhà sản xuất đình đám. Khép lại chặng đường âm nhạc thăng hoa sau chuỗi đêm thi suốt nhiều tháng, 2 đêm diễn của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với sự tham gia của 33 anh tài đã mang đến bữa tiệc nghệ thuật nghe - nhìn trọn vẹn với những cảm xúc lắng đọng và bùng nổ cho gần 100.000 khán giả.
Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, bản sắc dân tộc và những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu biến những đêm diễn thành ký ức khó quên. Điểm sáng đắt giá làm nên bản sắc riêng cho concert chính là phần âm nhạc khai thác chủ đề "Cội nguồn" - nơi các chất liệu dân gian được đặt vào không gian của một đại nhạc hội hiện đại.
Trong khi đó, Tinh hà say hi 2026 với sự tham gia của 24 anh trai thu hút hơn 80.000 khán giả sau 2 đêm diễn. Mỗi đêm nhạc đưa 22 ca khúc từng phủ sóng khắp nền tảng âm nhạc, mạng xã hội nhiều tháng qua lên sân khấu trực tiếp với vũ đạo sôi động, hiệu ứng mãn nhãn, khuấy động người hâm mộ.
Những đêm diễn hoành tráng tại TPHCM được xem là tín hiệu mở màn cho chuỗi lễ hội âm nhạc dày đặc kéo dài từ nay đến cuối năm 2026 trên cả nước. Yeah1 - đơn vị sản xuất chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, vừa công bố tổ chức concert Day 3, 4 tại Vinhomes Ocean Park 3 (tỉnh Hưng Yên) vào ngày 5 và 6-12 tới đây. Trong khi đó, đơn vị sản xuất Tinh hà say hi 2026 thông báo sẽ mang Day 3, 4 ra Hà Nội vào ngày 14 và 15-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.
Bức tranh biểu diễn càng thêm rực rỡ với hàng loạt lịch hẹn: HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) mang Concert Mắt nhắm mắt mở đến Hà Nội vào ngày 1-11; Phương Mỹ Chi với Dân chơi dân ca (Hà Nội, 7-11); Mỹ Tâm với Live Concert 2026: See The Light Day 2 (TPHCM, 21-11); Quốc Thiên tổ chức Skynote (Hà Nội, 29-11)…
Tháng 12 là cuộc đua hoành tráng của Tùng Dương với Bay về phía mặt trời (Hà Nội, 19-12); KOSMIK Live Concert của nhóm SpaceSpeakers (TPHCM, 12-12); Hiện diện - Uprize Concert (Hà Nội, 12-12); Những thành phố mơ màng (12-12 tại TPHCM và 17-1-2027 tại Hà Nội)…
Đặc biệt, tâm điểm thị trường biểu diễn Việt Nam mùa cuối năm sẽ đổ dồn vào ngày 24 và 25-10 với 2 đêm diễn của BIGBANG tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thuộc khuôn khổ tour kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm với đội hình gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.
Nâng tầm, nâng chất
Vài năm trước, khá ít ngôi sao quốc tế chọn Việt Nam làm điểm đến cho tour diễn, do thiếu điểm biểu diễn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và số lượng khán giả (yêu cầu chỉ ở mức ít nhất 2.000 người). Nhà sản xuất Võ Minh Hiền, người từng tổ chức nhiều show âm nhạc quy mô, nhớ lại, khi ấy các chương trình trên 1.000 khán giả đã khó. Quy mô tổ chức, công nghệ trình diễn, sức mua của khán giả… khiến không ít lần đơn vị ông buộc phải từ bỏ những cơ hội mang nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam.
Tháng 7-2023, Concert BORN PINK World Tour của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BLACKPINK tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thu hút hơn 64.000 khán giả. Sự kiện này đã trở thành một “cơn địa chấn” với thị trường biểu diễn trong nước.
Nhiều người đã ước ao, mơ mộng đến một ngày cũng sẽ có chương trình trong nước thu hút được khán giả như vậy. Đáng mừng, chỉ 2 năm sau, những concert với 35.000 - 50.000 khán giả mỗi đêm đã không còn hiếm.
Thành công của các concert nội địa về số lượng lẫn quy mô, cùng với những đêm diễn quốc tế như BLACKPINK hay G-DRAGON, Super Junior, PSY, Sandara Park, Wendy, BamBam… hay như sự lựa chọn mới nhất của BIGBANG cho thấy Việt Nam có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe về công nghệ sân khấu, cách vận hành tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế và số lượng khán giả khủng.
Việc ban tổ chức Golden Disc Awards lần thứ 41 (GDA 2027) - một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và uy tín Hàn Quốc được ví "Grammy của K-pop” chọn sân khấu ngoài trời Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội) làm nơi tổ chức trong 2 ngày 9 và 10-1-2027, đã minh chứng cho năng lực của thị trường âm nhạc Việt Nam.
Sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu chương trình âm nhạc, chuỗi đêm diễn đẳng cấp, quy mô lớn cho thấy thị trường đang phát triển mạnh mẽ. Càng nhiều sự cạnh tranh, chương trình càng được nâng chất, nâng tầm. Những concert nội địa cũng dần khẳng định phong độ sản xuất, chứng minh sức sáng tạo và độ đầu tư của các đơn vị sản xuất, nghệ sĩ…
Việc điều phối, vận hành mượt mà các chương trình biểu diễn quy mô 35.000 - 50.000, thậm chí xấp xỉ 100.000 khán giả mỗi đêm không chỉ minh chứng cho năng lực dàn dựng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế mà còn tạo nên một cột mốc mới cho ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định: “Chứng kiến sự đầu tư mãn nhãn từ hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến kịch bản nội dung, màn trình diễn kỹ thuật cao…, chúng tôi thực sự vui mừng, hào hứng. Được biểu diễn trước khán giả trong một không gian tầm quốc tế là một ước mơ, hạnh phúc lớn của nghệ sĩ. Thị trường biểu diễn đang mang đến kỳ vọng lớn với những loạt đêm nhạc bùng nổ hơn nữa từ các nhà sản xuất trong tương lai. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi những đầu tư đường dài về không gian trình diễn, các hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, trải nghiệm âm nhạc… của công chúng”.
Dù liên tiếp tổ chức các concert quy mô lớn nhưng TPHCM vẫn đang đối mặt với nghịch lý: thiếu địa điểm biểu diễn đại chúng quy mô lớn, mang tính bền vững. Để tìm một nơi đủ sức chứa 30.000 - 50.000 khán giả đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế vô cùng nan giải.
Điển hình như đêm diễn Tinh hà say hi 2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc City vào tối 17-10 đã gây kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 13, kéo dài đến tận khuya.
Thực tế này đòi hỏi TPHCM sớm nghiên cứu các phương án quy hoạch và khai thác không gian biểu diễn mới. Từ đó, tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất, đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ có thêm địa điểm tổ chức chương trình đủ điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng sự phát triển vươn tầm của thị trường biểu diễn, đồng thời tạo động lực xứng tầm cho ngành công nghiệp văn hóa vươn xa.