Bộ VH-TT-DL đề nghị xếp hạng 13 di tích quốc gia đặc biệt

(SGGP).– Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng xem xét xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đợt 2 cho 13 di tích, danh lam thắng cảnh trong cả nước.

(SGGP).– Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng xem xét xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đợt 2 cho 13 di tích, danh lam thắng cảnh trong cả nước.

Trong danh sách này có 3 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật là cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương). 8 di tích lịch sử còn lại bao gồm: Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Nhà tù Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, tỉnh Nghệ An; Khu lưu niệm Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang; Pác Bó, tỉnh Cao Bằng; Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang; An toàn khu, tỉnh Thái Nguyên; Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh. 2 danh lam thắng cảnh cũng được đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong đợt này là Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, tỉnh Ninh Bình và di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Thành Nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện tại, trong tổng số 3.126 di tích được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích quốc gia đã có 10 di tích được Thủ tướng quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 1 (2009).

V.Xuân

Tin cùng chuyên mục