Phim Lửa Phật có nguy cơ bị phạt vì quảng cáo rượu

(SGGP). – Trả lời về vấn đề hình ảnh rượu ngoại xuất hiện với tần xuất khá nhiều trong bộ phim Lửa Phật mà phim vẫn được hội đồng duyệt cho qua, bà Hồng Ngát, thành viên Hội đồng Thẩm định phim truyện của Bộ VH-TT-DL, cho biết: “Hội đồng duyệt phim chủ yếu chú ý đến nội dung tư tưởng và vấn đề tôn giáo trong phim xem có điều gì vi phạm hay không; còn không để ý lắm đến những đạo cụ trong phim, mà ở đây, những chai rượu được xem là đạo cụ trong Lửa Phật. Chúng tôi nhìn nhận là đã có thiếu sót và đây là bài học kinh nghiệm trong những lần duyệt phim sau này”.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Hữu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: “Theo tôi, nếu trong phim hình ảnh rượu xuất hiện nhằm mục đích phát triển cốt truyện và tính cách nhân vật là chuyện bình thường, có thể bỏ qua. Nhưng nếu đẩy hình ảnh ấy lên thành quảng cáo là không được và phải bị xử lý”.

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục