Thừa Thiên – Huế: Trùng tu di tích miếu Long Thuyền

(SGGPO). - Sáng nay 26-8, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Long Thuyền. Qua đó, phục hồi miếu với kiến trúc phù hợp cảnh quan xung quanh, bổ sung hệ thống chiếu sáng phục vụ công cộng… Tổng dự toán đầu tư cho dự án khoảng 1,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp và nguồn xã hội hóa.

(SGGPO). - Sáng nay 26-8, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Long Thuyền. Qua đó, phục hồi miếu với kiến trúc phù hợp cảnh quan xung quanh, bổ sung hệ thống chiếu sáng phục vụ công cộng… Tổng dự toán đầu tư cho dự án khoảng 1,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp và nguồn xã hội hóa.

Dự án sẽ hoàn thiện trước Fesstival Huế 2014, góp phần giữ gìn, nâng cao ý thức bảo vệ các di sản kiến trúc trong xã hội. Đồng thời giúp cho du khách trong và ngoài nước hiểu biết thêm về văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Miếu Long Thuyền là di tích nằm bên trái cửa Quảng Đức, trước mặt Nam Kinh thành Huế. Miếu được xem là nơi thờ Thủy thần- vị thần linh bảo vệ cho các đội lính Long Thuyền có nhiệm vụ chuyên coi giữ thuyền vua Nguyễn, hoặc chèo thuyền cho vua. Qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, tác động bởi thiên nhiên và con người, di tích này đã bị lãng quên và xuống cấp nghiêm trọng.

Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục