Trưng bày nghệ thuật cây kiểng tại Đại nội Huế

Trưng bày nghệ thuật cây kiểng tại Đại nội Huế

(SGGPO).- Sáng nay 21-4, tại Vườn Cơ Hạ (Đại nội Huế ), Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế khai mạc trưng bày nghệ thuật cây kiểng Huế.

Hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế 2013, hơn 400 cây kiểng của 49 nghệ nhân cây kiểng tiêu biểu và hàng chục loại phong lan đặc sắc của Hội lan Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô huy động trưng bày. Đồng thời, hàng chục bức thư pháp về vườn cây, vườn thơ của các vua chúa nhà Nguyễn ngày xưa cũng được trưng bày tại Đại nội Huế.

Một trong những cây kiểng của nghệ nhân Huế trưng bày tại Đại nội Huế.

Một trong những cây kiểng của nghệ nhân Huế trưng bày tại Đại nội Huế.

Vào thời Nguyễn, Cơ Hạ là một trong 5 khu vườn ngự uyển nằm bên trong Hoàng thành Huế (gồm Cơ Hạ Viên, Hậu Hồ, Trường Ninh Cung, Ngự Viên và Thiệu Phương Viên). Vườn được xây dựng từ năm 1837 dưới thời vua Minh Mạng, được nâng cấp, bổ sung và trùng tu nhiều lần dưới thời các vua Thiệu Trị (1841-1847), Tự Đức (1848-1883).

Đầu thế kỷ XX, do không có điều kiện chăm sóc, triều Nguyễn đã cho triệt giải các công trình kiến trúc chính. Từ đó, vườn Cơ Hạ dần trôi vào quên lãng.
 

Tin, ảnh: Văn Thắng

Tin cùng chuyên mục