Họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan triển lãm “Ngược dòng"

Triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan diễn ra từ nay đến 27-11, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM với chủ đề “Ngược dòng”.
Hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Đan và không gian sắp đặt của triển lãm "Ngược dòng"

Hoạ sĩ Nguyễn Ngọc Đan và không gian sắp đặt của triển lãm "Ngược dòng"

Triển lãm trưng bày hơn 30 tác phẩm sơn dầu, đa số là tranh khổ lớn được sáng tác trong khoảng thời gian 2019 - 2023, thuộc 2 nhóm sáng tác: tĩnh vật Chim - Hoa - Cá - Lá và Ngược Dòng với các tác phẩm hội họa giá vẽ kết hợp với những bộ khung độc đáo tạo thành những tác phẩm sắp đặt trên tường. Cả hai nhóm sáng tác là sự tiếp nối của tư duy nghệ thuật mang đậm phong cách cá nhân được Nguyễn Ngọc Đan xây dựng và phát triển một cách thống nhất từ 2011 đến nay.

Dấu ấn phong cách của họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan được nhận biết bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại dựa trên cấu trúc vững chắc của không gian, nhịp điệu của mảng hình lược giản, bảng màu phong phú không trùng lặp, đặc biệt là sự tương tác, cộng hưởng lẫn nhau của màu tạo nên sắc thái của ánh sáng, gợi nên bầu khí quyển phi thực trong từng tác phẩm.

Tác phẩm được trưng bày trong triển lãm

Tác phẩm được trưng bày trong triển lãm

Với nhóm tĩnh vật: Chim - Hoa - Cá - Lá gồm 16 bức tranh sơn dầu, họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan cho thấy quan điểm nghệ thuật ngược lại định kiến: “Chủ thể không hoàn toàn là yếu tố quyết định. Quan trọng là cách thức mà ngôn ngữ tạo hình được sử dụng để biểu đạt tư tưởng, mang thông điệp và triết lý của người nghệ sĩ đến với công chúng”.

Tác phẩm trưng bày trong nhóm chủ đề "Chim - Hoa - Cá - Lá"

Tác phẩm trưng bày trong nhóm chủ đề "Chim - Hoa - Cá - Lá"

Trong bộ tranh tĩnh vật này, chỉ với lọ hoa, chậu cá, chú chim và những gì gần gũi xung quanh như mèo con, ngựa gỗ, mặt nạ, vỏ ốc, họa sĩ đưa người xem đi từ những câu chuyện này sang câu chuyện khác.

Nhóm chủ đề “Ngược dòng” gồm 10 tác phẩm sơn dầu khổ lớn, nhiều bức khởi nguồn từ 2019 đến 2023 mới hoàn thành. Đặc trưng của series này là sự kết hợp đa dạng các chất liệu: gỗ, sắt, kẽm gai, composite (nhựa tổng hợp), kính màu dưới nhiều hình dạng: bình phong cũ, chạn bát cách điệu, khung cửa sổ, ô kính màu, hàng rào lưới mắt cáo, kẽm gai, mái chèo. Tất cả liên kết chặt chẽ với bố cục tranh tạo thành những bộ khung độc nhất vô nhị, là thành phần không thể tách rời khiến các tác phẩm vượt khỏi bề mặt của hội họa giá vẽ trở thành một tổng thể hoàn thiện của nghệ thuật sắp đặt.

Tác phẩm trưng bày trong nhóm chủ đề "Ngược dòng"

Tác phẩm trưng bày trong nhóm chủ đề "Ngược dòng"

Khách tham quan triển lãm

Khách tham quan triển lãm

Nguyễn Ngọc Đan là họa sĩ thuộc thế hệ 8X. Tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ Viện Mỹ thuật Surikov thuộc Học viện Hàn lâm quốc gia Nga năm 2005, họa sĩ đã có quãng thời gian 9 năm sinh sống và làm việc tại Nga trước khi về Việt Nam chuyên tâm hoạt động nghệ thuật.

Tin cùng chuyên mục