Hơn 600 học sinh vùng Đồng Tháp Mười thi vẽ tranh chủ đề "Em yêu thiên nhiên đất ngập nước Láng Sen"

Trong 3 ngày (từ 26 đến 28-9), tại các Trường THCS Vĩnh Châu A, Trường THCS Vĩnh Lợi và Trường THCS Vĩnh Đại (huyện Tân Hưng, Long An), Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp với Khu bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước (KBTTN ĐNN) Láng Sen tổ chức cuộc thi vẽ tranh trên chất liệu canvas với chủ đề "Em yêu thiên nhiên đất ngập nước Láng Sen".
Hơn 600 học sinh vùng Đồng Tháp Mười thi vẽ tranh chủ đề "Em yêu thiên nhiên đất ngập nước Láng Sen"
Các em học sinh thi vẽ

Các em học sinh thi vẽ

Tại cuộc thi, hơn 600 học sinh được thỏa sức sáng tạo góc nhìn của mình trên túi vải chất liệu canva trong vòng 90 phút, về vùng đất ngập nước quan trọng của thế giới, nơi các em đang sinh sống. Ngoài ra, các em được tham dự các trò chơi nâng cao kiến thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái đất ngập nước.

Theo đó, các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi hôm nay đều là những tác phẩm đầy màu xanh, mang chủ đề về sen, chim, cò... bắt mắt, thể hiện những thực tế hằng ngày của các em khi nhìn về hướng vùng lõi khu Ramsar Láng Sen trên đường đi học.

Ban giám khảo chấm điểm từng tác phẩm

Ban giám khảo chấm điểm từng tác phẩm

Ba học sinh đạt giải nhất tại ba trường sẽ tham gia tiếp hoạt động vẽ tranh khổ lớn tại Khu bảo tồn Láng Sen được tổ chức sau đó, đồng thời tranh canva khổ lớn sẽ được treo tại khu bảo tồn và dùng để in lịch.

Ngoài ra, còn có 20 giải cho học sinh mỗi trường tham gia trả lời câu đố/trò chơi tương tác.

Ba học sinh đạt giải nhất tại ba trường sẽ tham gia tiếp hoạt động vẽ tranh khổ lớn tại Khu bảo tồn Láng Sen được tổ chức sau đó

Ba học sinh đạt giải nhất tại ba trường sẽ tham gia tiếp hoạt động vẽ tranh khổ lớn tại Khu bảo tồn Láng Sen được tổ chức sau đó

Năm 2015, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được công nhận là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng toàn cầu) thứ 7 của Việt Nam và thứ 2.227 của thế giới.

Với diện tích gần 5.000ha thuộc địa bàn ba xã Vĩnh Châu A, Vĩnh Đại và Vĩnh Lợi (huyện Tân Hưng, Long An), khu bảo tồn này được xem là vùng rốn, hội tụ đầy đủ các điều kiện sinh thái, tự nhiên hoang sơ còn sót lại của cả khu vực Đồng Tháp Mười. Hiện, IUNC đang hợp tác trồng thêm 17ha rừng tràm tại đây.

Đại diện IUNC cho biết Ban thư ký Công ước Ramsar đã chọn chủ đề ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023 là "Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua - Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước".

Việc tham dự vẽ tranh, tìm hiểu thêm kiến thức của các học sinh bản địa trong vùng đệm của khu Ramsar Láng Sen sẽ góp phần truyền thêm thông điệp này, nhằm tăng cường thêm việc bảo tồn thiên nhiên nói chung và vùng đất ngập nước quan trọng của Đồng Tháp Mười nói riêng cho thế hệ tương lai.

Tin cùng chuyên mục