Triển lãm đầu tiên do Trung tâm UNESCO Bảo tồn Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam bảo trợ

Triển lãm tranh của tiến sĩ, họa sĩ Đỗ Chung với chủ đề Người đàn bà trên sông Ngân diễn ra từ nay đến ngày 10-10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Đây là triển lãm đầu tiên do Trung tâm UNESCO Bảo tồn Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam bảo trợ.
Khách tham quan triển lãm

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm trưng bày gần 40 tác phẩm, có kích thước lớn và đa chất liệu. Nhìn vào các bức tranh trừu tượng của Đỗ Chung, bất kể chúng là tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên hay phong cảnh, người ta luôn cảm nhận được hơi thở sâu lắng của cuộc sống trong từng nét vẽ. Ở đó, con người có thể tan biến vào không gian tự nhiên, như một phần không thể thiếu và tự nhiên của môi trường xung quanh, thể hiện sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người.

Họa sĩ, tiến sĩ Đỗ Chung, sinh năm 1947, tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ông thực hiện thành công Luận án Tiến sĩ nghệ thuật học với đề tài hoa văn trống đồng Đông Sơn. Họa sĩ từng được Trung tâm Văn hóa Pháp Việt mời sang tổ chức triển lãm tranh và nghiên cứu mỹ thuật thế giới trong 2 năm (1996 -1997) tại thủ đô Paris, Pháp.

Họa sĩ Đỗ Chung đã tập trung vào từng nét vẽ tinh tế, khai thác những khía cạnh sâu sắc trong hình ảnh, sự phóng túng kết hợp với tính nghiêm ngặt, và góc nhìn đặc biệt chứa đựng sự mãnh liệt của cảm xúc. Phong cách vẽ của ông phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, và cuộc đua với thời tiết luôn là một thách thức không dễ dàng.

Khách tham quan triển lãm

Khách tham quan triển lãm

Đỗ Chung theo đuổi phong cách hội họa tối giản, tạo hình hiện đại, làm cho tác phẩm của mình vừa dễ tiếp cận mà cũng kích thích trí tưởng tượng của người thưởng ngoạn. Ông đã thả trôi không chỉ về đề tài mà còn về kỹ thuật, hướng đến một ngôn ngữ hội họa riêng, tạo ra cảm giác của sự mở cửa không gian, không bị ràng buộc bởi những đường viền cụ thể.

Những tác phẩm trừu tượng của ông không giới hạn trong việc hiển thị những hình ảnh cụ thể mà thay vào đó, chúng tạo ra sự liên tưởng đầy mê hoặc, mở cửa cho tâm hồn của người xem.

Khách tham quan triển lãm

Khách tham quan triển lãm

Trung tâm UNESCO Bảo tồn Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam được thành lập vào tháng 7-2023. Trung tâm là một phần của tổ chức UNESCO Việt Nam và UNESCO thế giới, thuộc Liên hợp quốc. Trung tâm hoạt động với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, đồng thời tạo dựng giá trị mới trong tương lai.

Bà Nguyễn Kim Phiến (Giám đốc Trung tâm UNESCO Bảo tồn Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam) chia sẻ: “Các tác phẩm của họa sĩ Đỗ Chung đã có nhiều nhà sưu tập của Pháp và các nước châu Âu sưu tầm. Hiện nay tranh của ông đã có mặt trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Họa sĩ Đỗ Chung vẽ trong sự đam mê nghệ thuật, với chuỗi chủ đề “Người đàn bà...” xuyên suốt các cuộc triển lãm của ông như: Người đàn bà trên hoang mạc, Người đàn bà đi tới mặt trời, Người đàn bà trên sông Hằng... và cuộc triển lãm hôm nay là Người đàn bà trên sông Ngân như ông đã định nghĩa: Người đàn bà là nguồn gốc của thế giới, của sự tồn tại loài người, thiên đường của hòa bình, người mẹ vĩ đại của nhân loại... Chúng ta sẽ tìm thấy sự tươi mới mênh mông của cách thể hiện bút pháp luôn đậm nét nhân văn và vô cùng lạc quan của người nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa mà đơn vị chúng tôi hân hạnh bảo trợ cho cuộc triển lãm này”.

Tin cùng chuyên mục