3.468 lượt cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM không nhận hối lộ

Ngày 22-12, Công an TPHCM đã tổ chức hội nghị công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013. Các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã đến chỉ đạo và tham dự hội nghị.

(SGGPO).- Ngày 22-12, Công an TPHCM đã tổ chức hội nghị công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013. Các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã đến chỉ đạo và tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình và triển khai nghị quyết Công an TPHCM về đảm bảo công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm qua, Công an TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai các mặt công tác giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự trên địa bàn. Theo ghi nhận, thành phố đã xảy ra 5.001 vụ phạm pháp hình sự (giảm 403 vụ so với năm 2011); công an đã điều tra khám phá được 3.675 vụ, bắt 4.679 tên, đạt tỷ lệ 73,48% (Đây là tỷ lệ khám phá án cao nhất từ trước đến nay).

Ngoài ra, công an còn khám phá 1.723 vụ, bắt 3.425 tên mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức, sử dụng các chất ma túy; thu giữ: 11,3 kg hêrôin, 2.000 viên ma túy tổng hợp, 7 khẩu súng quân dụng, hơn 1.000 xe gắn máy, 1.570 ĐTDĐ, 6,7 tỷ đồng, 32.667 USD, cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác...

Năm qua, Công an TPHCM có 3.468 lượt cán bộ chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền gần 600 triệu đồng…

Năm 2013, Công an TPHCM tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hiệu lực quản lý nhà nước trong an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả hoạt động của công an quận, huyện; chế độ báo cáo, thống kê. Tại hội nghị, Công an TPHCM đã đón nhận Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

        Đ.HIỆP

Tin cùng chuyên mục