Khẩn cấp làm rõ việc 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật từ thiện tại bệnh viện Quân Y 87

(SGGPO). - Chiều 25-8, liên quan tới vụ việc 3 trẻ tử vong sau khi được phẫu thuật từ thiện dị tật sứt môi, hở hàm ếch tại bệnh viện Quân Y 87 ở Nha Trang, Khánh Hòa,  Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng, bệnh viện Quân Y 87, Sở Y tế Khánh Hòa và Trung tâm nghiên cứu và phẫu thuật nụ cười (OSCA, Hà Nội) đề nghị báo cáo khẩn vụ việc nghiêm trọng này.

(SGGPO). - Chiều 25-8, liên quan tới vụ việc 3 trẻ tử vong sau khi được phẫu thuật từ thiện dị tật sứt môi, hở hàm ếch tại bệnh viện Quân Y 87 ở Nha Trang, Khánh Hòa,  Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng, bệnh viện Quân Y 87, Sở Y tế Khánh Hòa và Trung tâm nghiên cứu và phẫu thuật nụ cười (OSCA, Hà Nội) đề nghị báo cáo khẩn vụ việc nghiêm trọng này.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết, Cục đã nhận được thông tin về việc Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA, Hà Nội) phối hợp với bệnh viện Quân Y 87 tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em tại Khánh Hòa vào ngày 23-8. Sau phẫu thuật đã có 3 cháu bé bị tử vong.

Trước sự việc này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa khẩn trương xác minh thông tin, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể nếu có vi phạm. Trước mắt yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật nhân đạo do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười đang phối hợp với bệnh viện Quân Y 87 thực hiện để kiểm điểm tử vong, rà soát cơ sở pháp lý, điều kiện thực hiện, quy trình chuyên môn kỹ thuật. Tổ chức thăm hỏi, động viên, giải thích cho thân nhân gia đình người bệnh tử vong. Đồng thời, thông tin cho các phương tiện truyền thông nẳm rõ thông tin. Những vấn đề liên quan đến chuyên môn cần đợi kết luận của Hội đồng chuyên môn.

Trước đó vào ngày 23-8, Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA, Hà Nội) đã phối hợp với bệnh viện Quân Y 87 tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch tại Khánh Hòa. Trong khi thực hiện chương trình này đã có 3 cháu là Nguyễn Ngọc Tuyết Vân (12 tháng tuổi, quê Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa), Nguyễn Quang Minh (14 tháng tuổi, quê TP Nha Trang) và Pi Năng Tuấn Hữu (16 tháng tuổi, quê Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) tử vong. Cả 3 cháu này đều tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sau khi được Bệnh viện Quân Y 87 chuyển qua cấp cứu vào ngày 23-8.

Qua xem xét bước đầu, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết, cháu Vân tử vong vào 14h 45’ ngày 23-8 với chẩn đoán ban đầu được xác định là ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viện. Cháu Minh tử vong vào 14h 20’ ngày 24-8 với chẩn đoán sau tử vong là suy tuần hoàn hô hấp nghi do sốc phản vệ với thuốc gây mê. Tiếp đó, tới sáng ngày 25-8, cháu Hữu cũng đã tử vong.

Được biết vào ngày 23-8 đã có 11 cháu bé được gây mê, phẫu thuật, trong đó cháu Vân và Hữu xuất hiện tình trạng sốc phản vệ khâu gây mê, bé Minh sau khi phẫu thuật mới xuất hiện tình trạng trên. Hiện toàn bộ vỏ thuốc đã dùng cho các cháu đã được niêm phong chờ làm rõ nguyên nhân, đồng thời đã tạm dừng chương trình. Chương trình phẫu thuật trên được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Trong đó, bệnh viện Quân Y 87 cho mượn phòng ốc, trang thiết bị, cơ sở y tế,  các khâu còn lại liên quan đến chuyên môn được các chuyên gia đến từ OSCA thực hiện.
 
Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện 3 ca tử vong liên tiếp trong Chương trình phẫu thuật từ thiện trên sau khi chương trình thực hiện thành công cho hàng loạt trẻ nhỏ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đặc biệt, trước đó vào năm 2009 và 2013, bệnh viện Quân Y 87 và OSCA, Hà Nội cũng đã 2 lần phối hợp tổ chức phẫu thuật thành công cho khoảng 80 cháu bị sứt môi, hở hàm ếch.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục