Tổ chức nhân đạo quốc tế Bác sĩ không biên giới vừa cho công bố bản danh sách thường niên 10 khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất năm 2009, trong đó nổi bật là khủng hoảng do chính phủ các nước hạn chế viện trợ cho các quốc gia trong cảnh khốn cùng và thiếu hụt kinh phí điều trị HIV/AIDS.
Theo danh sách công bố ngày 21-12, CHDC Congo, Afghanistan, Somalia hay Yemen, Dafur (Sudan), Sri Lanka… các quốc gia khốn khổ bởi chiến tranh triền miên, nạn đói hoành hành, tiếp tục bị đẩy vào cảnh bi đát hơn nữa bởi thiếu viện trợ. Chủ tịch Hội đồng Bác sỹ không biên giới, Christophe Fournier, cho hay “chính phủ các nước đang làm ngơ, không bận tâm đến số lượng nạn nhân của các cuộc xung đột trên thế giới ngày một tăng, gia tăng cắt bỏ viện trợ”.
Trong khi đó, kinh phí dành cho điều trị HIV/AIDS và các loại bệnh khác cũng đang bị lơ là. Rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh AIDS không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế do các quỹ phục vụ căn bệnh này thiếu tiền. Theo tổ chức Bác sĩ không biên giới, Quỹ chống AIDS toàn cầu, Lao và Sốt rét và quỹ Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp AIDS của Tổng thống Mỹ (PEPFAR) đều thông báo số tiền dành cho 2 quỹ trên đã bị cắt giảm hoặc giới hạn quy mô của quỹ.
V.C (Theo Reuters, Alertnet)