

Cảnh sát lấy mẫu thuốc nổ tại hiện trường vụ đánh bom.
Ngày 11-10, 3 vụ nổ bom liên tiếp tại miền Nam Philippines đã giết hại ít nhất 12 người và làm bị thương hơn 30 nạn nhân khác. Các vụ nổ đều xảy ra trên đảo Mindanao.
Hiện các đại sứ quán Mỹ, Anh và Australia đã phát đi các khuyến cáo người dân không nên đến đây. Theo họ, nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công và bắt cóc trên khắp quần đảo là rất cao, đặc biệt tại những khu vực hay có du khách nước ngoài.
Cảnh sát Philippines cho rằng các vụ đánh bom trên có thể là hành động trả đũa cho việc bắt giữ vợ của Dulmatin, một trong những nghi can khủng bố hàng đầu đang bị truy nã khắp châu Á. Dulmatin bị buộc tội liên can đến các vụ đánh bom Bali năm 2002 khiến 202 nạn nhân thiệt mạng.
V.A. (Theo Reuters)