4.400 người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Ngày 28-12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hiện TPHCM có hơn 8.100 cơ sở sản xuất, kinh doanh do người cao tuổi làm chủ, qua đó giúp 37.000 lao động có việc làm ổn định. Gần 4.400 người cao tuổi được địa phương bình chọn là cá nhân làm kinh tế giỏi. 
Không chỉ đóng góp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, người cao tuổi còn tích cực cùng chính quyền tuyên truyền, bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư. Trong năm qua, các ban đại diện đã tổ chức 2.543 lần phổ biến âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm, phòng ngừa tệ nạn; thu hút gần 50.000 lượt người tham gia. 

Tin cùng chuyên mục