Afghanistan cần 50 tỷ USD tái thiết đất nước

Ngày 12-6, Hội nghị Viện trợ Afghanistan sẽ khai mạc tại Paris (Pháp), để thảo luận về kế hoạch hỗ trợ tái thiết cho nước này 50 tỷ USD trong 5 năm tới, thể theo lời kêu gọi của Tổng thống Hamid Karzai. Số tiền tài trợ trên sẽ được dùng phát triển lực lượng quốc phòng, đầu tư vào các nhà máy sản xuất và dự án nông nghiệp.

LHQ từng cảnh báo, Afghanistan có thể sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn trở lại nếu không nhận được đủ viện trợ quốc tế. Các quan chức LHQ nhấn mạnh, nếu không có viện trợ nước ngoài, Afghanistan sẽ phải phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ cuối năm 2001, quá trình tái thiết quốc gia Nam Á này vẫn diễn ra rất chậm. Các quốc gia và tổ chức cấp viện trợ đã cam kết trợ giúp Afghanistan gần 25 tỷ USD. Nhưng cho đến nay, chính phủ ở Kabul chỉ nhận được 15 tỷ USD, trong đó có khoảng 40% phải trả về cho các nước tài trợ để thanh toán tiền lời và tiền lương.

N.P. (Theo THX)

Tin cùng chuyên mục