Afghanistan: IS tấn công đền thờ đạo Sikh - Hindu

Ngày 25-3, các tay súng và các phần tử đánh bom liều chết đã tấn công vào đền thờ đạo Sikh - Hindu tại trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan. 
Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa khu vực đền thờ đạo Sikh-Hindu ở thủ đô Kabul, nơi xảy ra vụ tấn công ngày 25-3-2020. Ảnh: AP/TTXVN
Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa khu vực đền thờ đạo Sikh-Hindu ở thủ đô Kabul, nơi xảy ra vụ tấn công ngày 25-3-2020. Ảnh: AP/TTXVN

Các lực lượng quốc phòng Afghanistan đã phong tỏa khu vực và tìm cách đẩy lui vụ tấn công.

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong đền thờ và lực lượng an ninh đang nỗ lực giải cứu họ. Hiện chưa rõ lực lượng đứng sau vụ tấn công, cũng như con số thương vong. Tuy nhiên báo Aljazeera dẫn hình ảnh cho thấy, hàng chục trẻ em đã được lực lượng đặc nhiệm đưa ra khỏi đền thờ, trong số đó có những trẻ em thiệt mạng.

Taliban phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, nhóm tình báo SITE - theo dõi các hoạt động của các nhóm vũ trang - cho biết, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Tin cùng chuyên mục