Ba nước Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan vừa nhất trí thúc đẩy quan hệ kinh tế bằng cách mở rộng hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) sang Afghanistan nhằm khai thác triệt để tiềm năng của quốc gia này như trung tâm kết nối khu vực.
Ngày 7-4 (giờ Việt Nam), hầu hết các hãng truyền thông và báo chí Mỹ đều đưa tin, Nhà Trắng công bố bản tóm tắt của báo cáo mật về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8-2021.
Lần lượt hai đội tuyển nữ Palestine và Afghanistan rút lui khỏi vòng loại bảng C trong cuộc tranh vé hướng đến Olympic Paris 2024 đã làm cho bảng đấu này chỉ còn 2 đội là Việt Nam và Nepal.
Ngày 30-1, giới chức địa phương cho biết đã tìm thấy thi thể của 28 người và hơn 150 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong vụ nổ tại một đền thờ ở thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan, giáp biên giới Afghanistan.
Đa số thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc lên tiếng kêu gọi những người cầm quyền Taliban ở Afghanistan lập tức đảo ngược các hạn chế đối với trẻ em gái và phụ nữ, trong đó có cả lệnh cấm mới nhất đối với phụ nữ làm việc cho các tổ chức viện trợ.
Ngày 25-12, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết, người đứng đầu LHQ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về lệnh cấm mới đây của chính quyền Taliban tại Afghanistan, theo đó cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.
Ngày 22-12, dư luận thế giới tiếp tục lên án việc chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa ban hành các lệnh cấm trẻ em gái Afghanistan học tiểu học cũng như nữ giới học đại học và những cơ sở giáo dục khác.
Một nhóm chuyên gia Liên hiệp quốc (LHQ) cho rằng cách lực lượng Taliban đối xử với phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan - bao gồm việc cấm họ đến công viên, phòng tập cũng như trường học - có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.
Ngày 1-10, phái bộ Liên hiệp quốc (LHQ) tại Afghanistan cho biết vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cơ sở giáo dục ở thủ đô Kabul ngày 30-9 đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng, 82 người bị thương.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Stephane Dujarric cho biết, tổ chức đa phương này sẽ hỗ trợ Pakistan và Afghanistan đối phó với mưa lớn và lũ lụt, vốn gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia này.
Ngày 15-8 đánh dấu 1 năm ngày lực lượng Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát Afghanistan từ chính quyền thân Mỹ. Tuy nhiên, lời cam kết xây dựng một đất nước Afghanistan mới của Taliban vẫn chưa thành hiện thực.
Theo các hãng tin nước ngoài, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào sáng 22-6 tại Afghanistan vượt 1.000 người, hơn 1.500 người bị thương cùng nhiều ngôi làng bị phá hủy. Chính quyền đã điều động trực thăng để tiếp cận những người bị thương, vận chuyển thực phẩm và thuốc men. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết, nước này hoan nghênh hỗ trợ từ bất kỳ tổ chức quốc tế nào.
Theo các hãng tin nước ngoài, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra sáng 22-6 tại Afghanistan hiện đã lên tới ít nhất 950 người và hơn 600 người bị thương. Thông tin cập nhật này do Thứ trưởng Bộ Xử lý thảm họa Sharafuddin Muslim thông báo trong một cuộc họp báo.
Sáng 10-5 (giờ Việt Nam), Hội đồng giải thưởng Pulitzer 2022 đã xướng tên các tờ báo có những tác phẩm xuất sắc, phản ánh đậm nét tình hình thế giới trong suốt một năm vừa qua.
Ngày 8-5, nhiều nước đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về sự suy yếu quyền của phụ nữ ở Afghanistan sau khi chính quyền Taliban ra lệnh cho phụ nữ Afghanistan phải che kín mặt và cơ thể ở nơi công cộng. Việc dần siết chặt và phá bỏ cam kết đối với phụ nữ và trẻ em gái làm gia tăng lo ngại Taliban sẽ quay trở lại chế độ cai trị cứng rắn như những năm 1990.