Theo Luật Chống khủng bố sửa đổi, hành vi tội phạm tài trợ cho khủng bố được quy định dưới những hình thức như cung cấp, chuyển giao, tài trợ tiền hoặc vũ khí, đạn dược, trang thiết bị trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các phương thức khác nhau, nhằm thực hiện các hành động khủng bố.
Luật Chống khủng bố sửa đổi cũng bổ sung và xác định rõ hơn các hình thức tài trợ khác nhau cho khủng bố. Các cá nhân hoặc thực thể tài trợ cho bất kỳ hình thức khủng bố nào có thể bị phạt tiền, tù chung thân thậm chí tử hình.
Quyết định sửa đổi Luật Chống khủng bố được thực hiện trong bối cảnh kể từ khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ năm 2013, Ai Cập đã phải đối mặt với làn sóng khủng bố khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Các tin, bài viết khác
-
Giải cứu lương thực chưa thể xoa dịu khủng hoảng
-
Ngành du lịch chữa bệnh của Ấn Độ phục hồi
-
Biến đổi khí hậu gây nhiều lo ngại
-
Thêm hy vọng cho an ninh lương thực thế giới
-
Nắng nóng - hiện tượng “bình thường mới”
-
Hướng tới quan hệ đối tác thực chất
-
Nhu cầu than tăng vọt trên toàn thế giới
-
Bão giá tăng cao, người Hàn tìm việc làm thêm
-
Hình xăm cảnh báo sức khỏe
-
Mưa lớn kỷ lục tại Seoul, 8 người thiệt mạng, 7 người mất tích