Thống kê mới nhất của Bộ Thương mại Ấn Độ cho thấy, tỷ lệ lạm phát tại nước này đã tăng lên 12%, bất chấp những nỗ lực nhằm bình ổn giá của chính phủ trong thời gian qua. Tỷ lệ lạm phát mới được công bố đã gây sốc cho các chuyên gia phân tích – những người từng dự đoán lạm phát sẽ chỉ quanh mức 9,8%. Con số này gây thêm áp lực cho chính phủ khi cuộc tổng tuyển cử đang đến gần và cũng khiến cho chính phủ lo ngại cử tri sẽ không bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5-2009.
Chỉ trước đây 1 tháng, thống kê cho thấy tỷ lệ lạm phát là 11,05%. Các chuyên gia kinh tế cho biết, những biện pháp thắt chặt tiền tệ và kiểm soát giá lương thực, thực phẩm của Chính phủ Ấn Độ chưa phát huy hết tác dụng. Lạm phát tại quốc gia này sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới và sẽ tăng đến khoảng 14% vào cuối năm nay.
Ấn Độ nhập khẩu khoảng 75% lượng dầu tiêu thụ trong nước nên phụ thuộc lớn vào sự biến động của thị trường dầu quốc tế. Chính phủ Ấn Độ từ trước đến nay vẫn trợ cấp giá nhiên liệu. Giá năng lượng tăng nhẹ đã có ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều người dân Ấn Độ bởi 3/4 người ở Ấn Độ sống ở mức dưới 2USD/ngày.
PHƯƠNG NAM (theo THX)