Trước đó, hàng chục ngàn người tại các TP lớn như thủ đô New Delhi, Bangalore, Chennai... cũng đã xuống đường tuần hành phản đối CAA.
Các cuộc biểu tình phản đối CAA nổ ra sau khi Quốc hội Ấn Độ thông qua luật này hồi tháng 12 năm ngoái, trong đó cho phép trao quốc tịch cho những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số từ Pakistan, Afghanistan và Bangladesh nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước ngày 31-12-2014. Tuy nhiên, người Hồi giáo không nằm trong diện này. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối kéo dài vài tuần qua.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
WEF thúc đẩy hành động hợp tác toàn cầu
-
Australia: Công đảng giành thắng lợi
-
Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó
-
Mỹ tập trung chính sách đối ngoại vào châu Á
-
Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục
-
Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner
-
Canada cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G
-
Đồng rouble Nga tăng giá
-
Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm