An Giang: Cựu cán bộ hải quan góp vốn buôn lậu đường, lãnh 16 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, chiều 24-8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Việt (50 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú) mức án 16 năm tù cho hành vi tiếp tay buôn lậu 180 tấn đường cát.
Nhóm 5 bị cáo trước tòa. Ảnh: CTV

Nhóm 5 bị cáo trước tòa. Ảnh: CTV

Nhóm bị cáo hùn vốn buôn lậu đường với bị cáo Việt là Nguyễn Hồng Cường (42 tuổi) nhận mức án 15 năm tù; Trần Văn Sỉ (51 tuổi) 12 năm tù; 2 bị cáo có vai trò chở thuê là Lê Toàn Trung (37 tuổi) và vợ là Nguyễn Thúy Oanh (34 tuổi) nhận mức án 7 năm và 3 năm tù.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, bị cáo Sỉ, Cường (lúc này là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long, trụ sở tại tỉnh Kiên Giang) và Việt đã bàn bạc cùng hùn vốn nhập khẩu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam để bán lại nhằm kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, do nhập khẩu đường cát không có lời nhiều, nên nhóm 3 bị cáo Cường - Sỉ - Việt đã tìm cách photo thêm hồ sơ nhập khẩu dựa trên bộ hồ sơ gốc để cùng lúc vừa nhập đường cát hợp pháp vừa nhập đường cát lậu.

Vợ chồng bị cáo Trung, Oanh biết rõ trong số đường được thuê vận chuyển có cả đường lậu nhưng vẫn nhận chở để lấy tiền công. Với thủ đoạn này, các bị cáo đã vận chuyển 2 chuyến đường cát nhập với tổng trọng lượng 180 tấn, trị giá hàng hóa trên 2 tỷ đồng.

Trước tòa, các bị cáo khác đều nhận tội, riêng bị cáo Việt khẳng định mình bị oan vì chỉ cho bị cáo Cường mượn 500 triệu đồng chứ không phải góp vốn buôn lậu. Tuy nhiên, từ chứng cứ và lời khai của các bị cáo khác, Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Việt đã phạm tội buôn lậu.

Tin cùng chuyên mục