
Ngày 20-7, với 69 phiếu thuận, 41 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Qụốc hội Israel đã bác bỏ đề nghị của các nghị sĩ cánh hữu đòi hoãn lâu dài việc thực hiện kế hoạch đơn phương rút quân đội và người định cư Do Thái khỏi dải Gaza và một phần phía Bắc khu Bờ Tây.
Các nhà phân tích cho rằng hành động này của Quốc hội đã cãn trở những nỗ lực chính trị cuối cùng của các nghị sĩ cánh hữu và những người định cư Do Thái cực đoan hòng ngăn cản việc thực hiện kế hoạch rút khỏi hai vùng lãnh thổ nói trên của Palestine, dự định bắt đầu vào trung tuần tháng 8 tới.

Hàng rào an ninh của Israel ở Gaza.
Theo Đài phát thanh Israel, trước việc chính quyền nước này kiên quyết trấn áp các hành động phản đối kế hoạch rút khỏi dải Gaza và một phần phía Bắc khu Bờ Tây và đã đặt lực lượng cảnh sát trong tình trạng báo động cao nhằm đối phó và ngăn chặn cuộc tuần hành của những người phản đối.
Rạng sáng 21-7, cảnh sát Israel đã chặn khoảng 100 ô tô của người định cư Do Thái ở thị trấn Kfar Maimon , cách dải Gaza khoảng 20 km. Gần 20.000 lính và cảnh sát Israel đã được triển khai quanh thị trấn này, nơi hiện có hơn 10.000 người biểu tình đang bị kẹt lại.
Trong một diễn biến quan trọng khác, mặc dù đã đạt được thỏa thuận chấm dứt các cuộc xung đột kéo dài một tuần qua làm ít nhất 22 người Palestine bị thương, ngày 20-7, xung đột giữa các tay súng của Phong trào Fatah, lực lượng nòng cốt của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas's lãnh đạo và Phong trào kháng kháng chiến Hồi giáo Hamas lại nổ ra.
Các nguồn tin cho biết các tay súng của Hamas đã nổ súng vào một trung tâm chỉ huy của Fatah và nhà của một quan chức cấp cao của Fatah, làm 5 người bị thương.
L.D (Theo TTXVN & Reuters)