Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 3-9, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 2-9 năm nay, cả nước kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020), một sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là kỷ niệm 51 năm Ngày Bác Hồ đi xa mãi mãi. Tròn 75 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một văn kiện lịch sử trọng đại, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tư tưởng, trí tuệ, tâm hồn, bản lĩnh, nhân cách Hồ Chí Minh. 

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thay mặt tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: giữ vững an ninh chính trị và vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. 12/14 chỉ tiêu Đại hội X Đảng bộ TPHCM hoàn thành, trong đó, 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt kết quả thiết thực. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc, có tính chiến đấu, chịu trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân thành phố, có nhiều nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo để tạo cơ chế và mô hình mới phát triển thành phố, vì cả nước, cùng cả nước.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2 Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng báo cáo với Bác về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, một sự kiện rất trọng đại của Đảng bộ và nhân dân TPHCM. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM hứa với Bác sẽ đoàn kết, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc, có tính chiến đấu, chịu trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân thành phố, nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo để tạo cơ chế và mô hình mới phát triển thành phố, vì cả nước, cùng cả nước. Giữ vững an ninh chính trị và vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, xứng đáng là TP mang tên Bác.

Tin cùng chuyên mục